Chính phủ Israel cam kết một loạt biện pháp giảm chi phí sinh hoạt

Thủ tướng Israel khẳng định nền kinh tế nước này đang bước vào vòng xoáy lạm phát và chính phủ mới phải hành động ngay lập tức để xoay chuyển tình hình.
Chính phủ Israel cam kết một loạt biện pháp giảm chi phí sinh hoạt ảnh 1Ông Benjamin Netanyahu phát biểu tại Jerusalem ngày 13/11/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich tối 11/1 thông báo chính phủ nước này sẽ tạm ngừng một loạt kế hoạch tăng thuế và giá đối với dịch vụ thiết yếu về nhà ở, điện nước nhằm hạ nhiệt lạm phát.

Tại cuộc họp báo được phát hình trực tiếp, Thủ tướng Netanyahu cho biết chính phủ mới của Israel đã đặt mục tiêu giảm chi phí sinh hoạt cho người dân như một trong những ưu tiên hàng đầu.

Ông khẳng định nền kinh tế Israel đang bước vào một vòng xoáy lạm phát, vì vậy chính phủ phải hành động ngay lập tức để xoay chuyển tình hình.

Lạm phát tại Israel đã đạt mức 5,3% trong tháng 11/2022, cao nhất kể từ năm 2008, bất chấp các đợt tăng lãi suất liên tục của Ngân hàng trung ương nước này. Mục tiêu lạm phát được chính phủ Israel đặt ra hàng năm là trong khoảng 1-3%.

[Nhiệm kỳ mới nhiều khó khăn với chính phủ liên minh mới của Israel]

Trong những tháng vừa qua, một loạt nhà cung cấp dịch vụ sinh hoạt cơ bản như điện, nước, khí đốt đã thông báo sẽ tăng giá kể từ đầu năm 2023.

Chính quyền các thành phố cũng đã đặt kế hoạch tăng thuế nhà ở, khoản chi phí sẽ ảnh hưởng không nhỏ cả tới chủ nhà và người đi thuê.

Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực công nghệ cao đang đi xuống, khiến hàng loạt doanh nghiệp phải sa thải nhân viên.

Việc tạm hoãn các khoản tăng thuế, giá được cho là khả thi trong bối cảnh chính phủ Israel đạt thặng dư ngân sách đạt 2,8 tỷ USD trong năm 2022, tương đương 0,6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục