Chính phủ Mỹ cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của khu vực ASEAN

Mỹ khẳng định sự ủng hộ vững chắc nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN, hỗ trợ ASEAN phục hồi sau đại dịch và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN thông qua việc tham gia tích cực vào các cơ chế do ASEAN.
Chính phủ Mỹ cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của khu vực ASEAN ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: aseanbriefing.com)

Tại Đối thoại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-Mỹ lần thứ 35 vào ngày 7/3 tại trụ sở Ban thư ký ASEAN ở Jakarta, hai bên đã tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập trong Hội nghị Cấp cao ASEAN-Mỹ lần thứ 10 vào năm 2022.

Hội nghị do Vụ trưởng Hợp tác ASEAN thuộc Bộ Ngoại giao Indonesia Sidharto Suryodipuro, và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink đồng chủ trì, với sự tham dự của các quan chức cấp cao ASEAN, Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng chính trị-an ninh, và Timor-Leste với tư cách quan sát viên.

Tại cuộc họp, Mỹ đã khẳng định sự ủng hộ vững chắc các nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN, hỗ trợ ASEAN phục hồi sau đại dịch COVID-19 và cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN thông qua việc tham gia tích cực vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Tiếp đà lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ đối thoại và kỷ niệm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Mỹ năm 2022, Hội nghị ghi nhận sự tăng cường hợp tác giữa hai bên trên 3 trụ cột Cộng đồng ASEAN.

Hai bên mong đợi việc thông qua Phụ lục của Kế hoạch hành động ASEAN-Mỹ giai đoạn 2021-2025 tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Mỹ vào tháng 7/2023, cũng như việc tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ lần thứ 11 vào tháng 9.

[Mỹ và ASEAN nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện]

ASEAN và Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong 4 lĩnh vực chính được nêu trong Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP), bao gồm các hành động cụ thể nhằm hỗ trợ triển khai văn kiện này, cũng như trong các lĩnh vực khác như hợp tác hàng hải; phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và buôn bán người, không phổ biến vũ khí hạt nhân và giải trừ quân bị; hợp tác nghị viện; kinh tế kỹ thuật số, thương mại, đầu tư và ổn định tài chính; thúc đẩy doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME).

Hai bên hợp tác về an ninh năng lượng; công nghệ giao thông thân thiện với khí hậu trong đó có hệ sinh thái xe điện; xây dựng thành phố thông minh; cơ sở hạ tầng và kết nối bền vững; hợp tác tiểu vùng và hỗ trợ Sáng kiến Hội nhập ASEAN; phục hồi y tế khu vực; môi trường, biến đổi khí hậu, nông nghiệp và an ninh lương thực; giáo dục và các sáng kiến giao lưu nhân dân; trao quyền cho thanh niên và phụ nữ, chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh; phát triển bền vững; kinh tế tuần hoàn sinh học và kinh tế xanh.

Nhằm thúc đẩy nhận thức về quan hệ song phương, phía Mỹ đã bày tỏ ý định thành lập Trung tâm ASEAN-Mỹ. Ngoài ra, Mỹ cũng tái khẳng định cam kết hỗ trợ Timor-Leste với tư cách là quan sát viên ASEAN thông qua các chương trình xây dựng năng lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục