Chính phủ Peru thu giữ gần 62 tấn cocaine trong 10 tháng qua

Theo Chính phủ Peru, kể từ đầu năm, nước này mới chỉ triệt phá được hơn 1.150ha diện tích trồng cây coca, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 25.000ha bị xóa sổ mỗi năm trong những năm gần đây.
Chính phủ Peru thu giữ gần 62 tấn cocaine trong 10 tháng qua ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters.)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 23/10, Bộ Nội vụ Peru cho biết trong 10 tháng đầu năm nay, quốc gia này đã tịch thu tổng cộng 61.830kg cocaine các loại. Con số này vượt qua khối lượng ma túy kỷ lục 61.434 kg mà Peru thu giữ được trong năm 2019. Bộ trên nhấn mạnh năm 2021 sẽ là năm thứ ba liên tiếp số lượng cocaine bị thu giữ tại Peru ở mức trên 60 tấn. 

Theo Chính phủ Peru, kể từ đầu năm, nước này mới chỉ triệt phá được hơn 1.150ha diện tích trồng cây coca, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 25.000ha bị xóa sổ mỗi năm trong những năm gần đây. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến các đơn vị tham gia Dự án quốc gia về kiểm soát cây trồng bất hợp pháp (CORAH) buộc phải tạm ngừng hoạt động.

[Thu giữ 2 tấn cocaine trên du thuyền ngoài khơi bờ biển Nam England]

Peru là quốc gia sản xuất cocaine lớn thứ hai thế giới sau Colombia. Các tổ chức quốc tế cho rằng các tổ chức tội phạm ma túy mỗi năm vận chuyển khoảng 400 tấn ma túy từ Peru ra nước ngoài, chủ yếu bằng đường hàng hải thông qua các cảng biển Callao và Paita và bằng đường hàng không thông qua các đường băng bí mật tại các khu vực hẻo lánh.

Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) ước tính vào năm 2019, diện tích canh tác cây coca tại Peru đạt mức 54.655ha. Trong khi đó, Văn phòng quốc gia về Kiểm soát Ma túy của Mỹ (ONDCP) cho rằng diện tích trồng cây coca tại quốc gia Nam Mỹ này trong năm 2020 lên tới hơn 72.000ha./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục