Chính phủ Séc nỗ lực triển khai các biện pháp tiết kiệm năng lượng

Nhiều cơ quan tại Séc khuyến cáo nhân viên sẽ phải mặc trang phục ấm trong mùa Thu sắp tới; nhân viên cũng cần lưu ý giữ nhiệt độ trong phòng ở khoảng 20 độ C, còn nhiệt độ hành lang ở mức 15-18 độ C.
Chính phủ Séc nỗ lực triển khai các biện pháp tiết kiệm năng lượng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các cơ quan chỉnh phủ Séc đang nỗ lực tăng cường các biện pháp tiết kiệm điện và khí đốt nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Cụ thể, nhiều cơ quan tại Séc khuyến cáo nhân viên sẽ phải mặc trang phục ấm trong mùa Thu sắp tới. Đồng thời, trong quá trình làm việc, các nhân viên cũng cần lưu ý giữ nhiệt độ trong phòng ở khoảng 20 độ C, còn nhiệt độ hành lang ở mức 15-18 độ C.

Theo người phát ngôn Matyas Vitik của Bưu điện Séc, việc giảm nhiệt độ trong phòng xuống mỗi 1 độ C sẽ giúp tiết kiệm được tới 6% năng lượng sưởi ấm. Đây cũng là biện pháp được nhiều cơ quan áp dụng, trong đó có Bộ Giao thông Vận tải, Tòa án Hiếp pháp và Ngân hàng quốc gia (CNB).

Bộ Lao động và Xã hội Séc còn tiến hành vệ sinh tổng thể hệ thống sưởi trong tòa nhà văn phòng bằng các hóa chất tẩy rửa nhằm tăng hiệu quả sưởi ấm. Bộ Y tế đang lên kế hoạch thay thế các nguồn sưởi trong lò hơi bằng các nguồn khác tiết kiệm hơn, đồng thời thay thế các cửa sổ có nguy cơ làm gây rò rỉ nhiệt.

Bộ Giao thông Vận tải đang xem xét phương án giảm sự cô lập của các tòa nhà văn phòng, được cho là ảnh hưởng đến khả năng cách nhiệt của tòa nhà, tương tự như cách Viện Khí tượng Thủy văn Séc từng áp dụng.

Trong khi đó, Tòa án Hiến pháp đã áp dụng biện pháp tiết kiệm năng lượng bằng cách chỉ cho lưu thông nước nóng tại trụ sở trong giờ hành chính.

Ngoài ra, nhân viên một số cơ quan nhà nước còn phải làm quen với điều kiện ánh sáng mới khi làm việc. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mariana Wernerova, bộ này đã thay thế toàn bộ hệ thống chiếu sáng tại trụ sở bằng hệ thống đèn LED.

Bộ Tài chính tiết kiệm điện bằng cách chỉ bật đèn hành lang và cầu thang khi trời tối, trong khi Viện Di tích quốc gia cũng hạn chế việc chiếu sáng ban đêm cho các di tích.

Bộ Văn hóa khuyến nghị nhân viên thay đổi thói quen đi thang máy bằng cầu thang bộ, còn Bộ Giao thông Vận tải thậm chí còn có ý định dừng vận hành 1 trong số 3 tòa nhà trụ sở bộ này.

[Pháp: Giảm thời gian chiếu sáng Tháp Eiffel để tiết kiệm năng lượng]

Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Ondrej Moravcik, cảnh sát Séc đang chuẩn bị tiến hành một chiến dịch thông tin nhằm phổ biến cho tất cả mọi người về các mẹo tiết kiệm điện. Bộ này cũng đang chuẩn bị ban hành bộ quy tắc riêng liên quan đến các quy định đối với nhân viên về việc tiết kiệm điện như cấm thiết bị điện cá nhân, quy tắc thông gió, tắt đèn ngoài giờ làm việc hay đặt các thiết bị điện ở chế độ chờ.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Simona Cigankova cho biết bộ này quan tâm đến việc kiểm soát nhiệt độ như biện pháp tiết kiệm năng lượng. Cụ thể, bộ trên tập trung vào các nguyên tắc thông gió, kiểm soát độ ẩm không khí, hạ nhiệt độ nước nóng sinh hoạt, tuân thủ nguyên tắc sử dụng các thiết bị điện và chiếu sáng. Cơ quan này cũng sẽ sớm đưa ra một hệ thống giám sát việc tuân thủ các biện pháp nói trên. Trong khi đó, giám sát tiêu thụ năng lượng cũng là biện pháp được Bộ Tài chính quan tâm áp dụng.

Ngoài các biện pháp nêu trên, Bộ Lao động và Xã hội đang chuẩn bị việc lắp đặt hệ thống quang điện cho trụ sở, trong khi Cục Dự trữ nguyên liệu nhà nước và CNB đã triển khai lắp đặt các tấm pin mặt trời trên mái các tòa nhà trụ sở cơ quan.

Bộ Môi trường đặt mục tiêu tạo ra "mái nhà xanh" trong vòng 2 năm tới, tức là bao phủ một phần hoặc toàn bộ trụ sở bộ này bằng cây xanh.

Cơ quan Thống kê Séc thậm chí còn tính đến tiềm năng tiết kiệm năng lượng từ việc sử dụng nhiệt thải từ việc làm mát văn phòng. Văn phòng Kiểm toán tối cao lại tính đến phương án chuyển đến trụ sở làm việc mới với các công nghệ tiết kiệm năng lượng tiên tiến và hiệu quả hơn.

Theo Đài phát thanh Séc, mục tiêu của các cơ quan nhà nước Séc là tiết kiệm từ 15-20% năng lượng tiêu thụ trong giai đoạn ít nhất từ tháng 9 đến tháng 3/2023.

Tuy nhiên, cũng có một số ngoại lệ, chẳng hạn như Bộ Nông nghiệp, tạm thời không quá sốt sắng đối với các biện pháp tiết kiệm năng lượng do đã ký hợp đồng dài hạn với các nhà cung cấp với mức giá rẻ hơn hiện nay rất nhiều./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục