Chính phủ Thái Lan thông báo thời điểm giải tán Hạ viện

Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng đưa ra thông báo giải tán Hạ viện trước khi bước vào cuộc họp nội các hằng tuần ngày 13/3 - cuộc họp cuối cùng trước khi nội các tạm quyền tiếp quản.
Chính phủ Thái Lan thông báo thời điểm giải tán Hạ viện ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp của hạ viện. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hạ viện Thái Lan sẽ giải tán vào ngày 20/3, tức 4 ngày trước khi nhiệm kỳ của Quốc hội hiện tại hết hạn.

Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thanakorn Wangboonkongchana đưa ra thông báo trên trước khi bước vào cuộc họp nội các hằng tuần ngày 13/3.

Ông Thanakorn cũng cho biết đây là cuộc họp nội các cuối cùng trước khi nội các tạm quyền tiếp quản.

Tuần trước, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha ám chỉ sẽ giải tán Hạ viện sau khi nội các tổ chức cuộc họp chính thức cuối cùng trong tuần này.

[Thủ tướng Thái Lan phản bác các cáo buộc tại phiên điều trần ở Hạ viện]

Thủ tướng Prayut đã nhiều lần đề cập tới việc ông sẽ giải tán Hạ viện để các nghị sỹ dễ dàng chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới.

Ông cũng cho biết việc giải tán Hạ viện sẽ được tính thời gian cẩn thận để cuộc bầu cử có thể được tổ chức vào ngày 7/5 theo lịch trình của Ủy ban bầu cử.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam tuần trước cho biết ngay cả sau khi Hạ viện bị giải tán, ông Prayut vẫn có thể thay đổi thành phần nội các của mình và các bộ trưởng vẫn có thể rời nội các tạm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục