Chính phủ Trung Quốc tiếp tục chỉ trích quyết định áp thuế của Mỹ

Theo đại diện Trung Quốc, cuộc chiến thương mại của Mỹ đã trở thành "kẻ giết hại lòng tin" lớn nhất với nền kinh tế toàn cầu, và khẳng định cả thế giới sẽ đấu tranh nếu Washington tiếp tục áp thuế.
Chính phủ Trung Quốc tiếp tục chỉ trích quyết định áp thuế của Mỹ ảnh 1Một cảng hàng hóa ở Giang Tô, Trung Quốc ngày 13/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 18/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh, cuộc chiến thương mại của Mỹ đã trở thành "kẻ giết hại lòng tin" lớn nhất đối với nền kinh tế toàn cầu, và khẳng định cả thế giới sẽ đấu tranh nếu Washington tiếp tục áp thuế.

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ, bà Hoa Xuân Oánh cho rằng, Mỹ đang thêu dệt tất cả các loại lý lẽ biện hộ cho hành động áp thuế của mình, trong đó có cớ an ninh quốc gia.

[Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc của Mỹ về vi phạm quy định WTO]

Mỹ và Trung Quốc đã áp mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá 34 tỷ USD mỗi bên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tiếp tục áp thuế chừng nào Bắc Kinh chưa nhất trí thay đổi các thông lệ về sở hữu trí tuệ cũng như các kế hoạch trợ cấp ngành công nghệ cao của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục