Chính quyền miền Đông Libya dỡ bỏ lệnh cấm sản xuất và xuất khẩu dầu

Chính quyền miền Đông Libya, kiểm soát hầu hết các mỏ dầu của nước này, cho biết đang gỡ bỏ tình trạng “bất khả kháng” đối với tất cả các mỏ dầu, đồng thời nối lại hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu.

Nhà máy lọc dầu ở Zawiya, Libya. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhà máy lọc dầu ở Zawiya, Libya. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 3/10, chính quyền miền Đông Libya cho biết đã dỡ bỏ lệnh cấm sản xuất và xuất khẩu dầu kéo dài 1 tháng qua do tranh giành quyền kiểm soát ngân hàng trung ương (CBL), vài ngày sau khi ban lãnh đạo mới của ngân hàng này được bổ nhiệm theo một thỏa thuận được Liên hợp quốc ủng hộ.

Trên mạng xã hội Facebook, chính quyền miền Đông Libya, kiểm soát hầu hết các mỏ dầu của nước này, cho biết đang gỡ bỏ tình trạng “bất khả kháng” đối với tất cả các mỏ dầu, đồng thời nối lại hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu.

Tổng công ty Dầu khí quốc gia Libya (NOC) đã xác nhận việc chấm dứt lệnh cấm trên.

Trước đó, lệnh cấm này đã khiến sản lượng dầu thô của Libya giảm một nửa, xuống còn khoảng 600.000 thùng mỗi ngày.

Libya đang phải vật lộn để phục hồi sau nhiều năm xung đột kể từ cuộc chính biến năm 2011 lật đổ nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi.

Quốc gia trên hiện vẫn đang bị chia rẽ giữa chính phủ được Liên hợp quốc công nhận của Thủ tướng Abdulhamid Dbeibah ở miền Tây Libya và chính quyền đối địch ở phía Đông Libya do tướng Khalifa Haftar hậu thuẫn.

Hồi tháng Tám năm nay, chính quyền miền Đông đã ra lệnh "bất khả kháng," đình chỉ mọi hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu sau khi chính quyền ở miền Tây quyết định sa thải Thống đốc CBL Sadiq Al-Kabir, tuy nhiên sau các cuộc đàm phán được Liên hợp quốc ủng hộ, chính quyền hai bên đã ký một thỏa thuận hòa giải, bao gồm cả việc bổ nhiệm một thống đốc ngân hàng trung ương mới.

Dầu mỏ là nguồn tài nguyên mang lại hầu hết doanh thu của Libya. Trong khi sản lượng chủ yếu đến từ phía Đông và phía Nam, doanh thu từ nguồn tài nguyên trên và ngân sách nhà nước lại do CBL quản lý.

Sản lượng dầu của Libya gần đây đã trở lại mức 1,2 triệu thùng mỗi ngày, vẫn thấp hơn so với mức từ 1,5 triệu thùng/ngày đến 1,6 triệu thùng/ngày dưới thời chính quyền của ông Kadhafi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.