Chính quyền quân sự Mali tiến hành tham vấn trên toàn quốc

Tham vấn diễn ra trong bối cảnh chính quyền này đang phải đối mặt với hoài nghi ở trong nước và sức ép quốc tế về kế hoạch chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự.
Chính quyền quân sự Mali tiến hành tham vấn trên toàn quốc ảnh 1Phó Chủ tịch Ủy ban cứu quốc của nhân dân (CSNP) tự xưng sau binh biến ở Mali, Tướng Malick Diaw (giữa) cùng các quan chức quân sự cấp cao tại cuộc họp về việc thành lập Chính phủ chuyển tiếp của Mali ở Bamako ngày 5/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính quyền quân sự ở Mali ngày 10/9 đã bắt đầu tiến hành "cuộc tham vấn trên toàn quốc" trong ba ngày với các đảng chính trị, công đoàn và các tổ chức phi chính phủ trong bối cảnh chính quyền này đang phải đối mặt với hoài nghi ở trong nước và sức ép quốc tế về kế hoạch chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự.

Khoảng 500 người tham gia diễn đàn tham vấn được tổ chức tại trung tâm hội nghị ở thủ đô Bamako.

Đây là vòng thảo luận thứ hai giữa các đại diện dân sự với các sỹ quan trẻ tham gia cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita vào ngày 18/8 vừa qua.

[ECOWAS hối thúc Mali chỉ định người đứng đầu chính quyền chuyển tiếp]

Phát biểu khai mạc diễn đàn, người đứng đầu chính quyền quân sự Mali, đại tá Assimi Goita đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc tiến hành cải cách chính trị và thể chế cũng như đường hướng khôi phục một chính phủ dân sự.

Các quan chức tham gia cuộc tham vấn ngày 10/9 dường như cũng mâu thuẫn về các vấn đề như thời gian cầm quyền của chính quyền chuyển tiếp cũng như vai trò của quân đội.

Theo tài liệu mà hãng tin Pháp AFP có được, những người tham gia diễn đàn đã chia thành nhóm để thảo luận về các chủ đề rộng lớn hơn, như cải cách hiến pháp, tổ chức bầu cử và bảo vệ sự thống nhất quốc gia, chế độ dân chủ và nền hòa bình.

Trước đó, ngày 7/9, Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), tổ chức tại thủ đô Niamey của Niger, đã kêu gọi giới quân sự cầm quyền ở Mali nhanh chóng chỉ định một nhân vật dân sự đứng đầu chính quyền chuyển tiếp trước ngày 15/9.

Chính quyền quân sự Mali đã đề xuất một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài nhiều năm và đặt dưới sự lãnh đạo của quân đội nước này.

Tuy nhiên, tại hội nghị trên, người đứng đầu Ủy ban ECOWAS Jean-Claude Kassi Brou nhấn mạnh giai đoạn chuyển tiếp sang chính quyền dân sự ở Mali chỉ được kéo dài 12 tháng, do một tổng thống và thủ tướng dân sự lãnh đạo. Theo đó, ông Kassi Brou yêu cầu Mali phải chỉ định một tổng thống và thủ tướng dân sự trước ngày 15/9.

Trước đó, ngày 18/8, nhóm binh sĩ tự xưng Ủy ban Quốc gia bảo vệ người dân (CNSP) đã nổi loạn bên ngoài thủ đô Bamako, bắt giữ Tổng thống Keita và Thủ tướng Boubou Cisse cùng một số thành viên trong chính phủ.

Chỉ vài giờ sau khi bị các binh sĩ bắt giữ, Tổng thống Keita đã tuyên bố từ chức và giải tán quốc hội. CNSP tuyên bố nắm quyền lãnh đạo Mali và sẽ tiến hành tổng tuyển cử trong thời gian tới.

ECOWAS đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Mali, bao gồm đóng cửa biên giới, ngừng giao dịch thương mại, đồng thời kêu gọi nước này tổ chức bầu cử trong vòng 12 tháng.

Trong thời gian chờ đợi, ECOWAS sẽ giữ nguyên các biện pháp trừng phạt, đồng thời theo dõi chặt chẽ những cuộc tham vấn giữa chính quyền quân sự và các phe phái khác ở Mali./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục