Chờ đợi tin tức từ kinh tế Mỹ, giá dầu châu Á tăng

Giá dầu châu Á tăng cao trong bối cảnh các nhà đầu tư đón chờ dữ liệu về kinh tế Mỹ vốn bị hoãn công bố trong khi chính phủ đóng cửa.
Sáng 21/10, trên thị trường châu Á, giá dầu tăng cao trong bối cảnh các nhà đầutư nóng lòng đón chờ dữ liệu về kinh tế Mỹ vốn bị hoãn công bố trong thời gianchính phủ nước này đóng cửa, để nắm bắt được tình hình tăng trưởng kinh tế củaquốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới này.

Tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao tháng11/2013 tăng 10 xu lên giao dịch ở mức 100,91 USD/thùng, trong khi giá dầu BrentBiển Bắc giao tháng 12/2013 tăng 12 xu lên 110,06 USD/thùng.

Chiến lược gia thị trường thuộc IG Markets tại Singapore nói rằng các dữliệu về kinh tế Mỹ được công bố trước thời điểm chính phủ nước này đóng cửakhông nhiều, điều này khiến giới đầu tư theo dõi về số liệu kinh tế sẽ được đưara trong tuần này để xác định xem liệu họ có nên đầu tư vào các loại tài sản rủiro hay không.

Báo cáo về việc làm của Mỹ trong tháng Chín sẽ được công bố vào ngày mai(22/10) và giới đầu tư sẽ đặc biệt tập trung vào tình hình biến động của lĩnhvực này để xác định thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu tiến hànhkế hoạch giảm dần chương trình mua trái phiếu trị giá 85 tỷ USD/tháng.

Chương trình này được đưa ra để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ trong phầnlớn thời gian của năm nay, Fed nói rằng sẽ chưa giảm dần quy mô chương trình nàytrong tháng Chín nếu kinh tế nước này chưa có dấu hiệu cải thiện tích cực.

Ngân hàng DBS cảnh báo các nhà đầu tư việc Chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ khiếnkinh tế nước này tăng trưởng yếu đi.

N.L (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

7 mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu trên 1 tỷ USD

7 mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu trên 1 tỷ USD

Tháng đầu năm 2025, mặc dù kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước giảm so với cùng kỳ trước do có kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ dài ngày, tuy nhiên có 7 mặt hàng đã "mở hàng" kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD.

Mỹ thành lập Hội đồng năng lượng quốc gia

Mỹ thành lập Hội đồng năng lượng quốc gia

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp lập “Hội đồng năng lượng quốc gia” nhằm hoàn tất kế hoạch sở hữu mạng lưới năng lượng khổng lồ để giành ưu thế trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo.