Chủ tịch Cuba kêu gọi đấu tranh chống tệ nạn xã hội

Chủ tịch Cuba Raul Castro kêu gọi toàn thể nhân dân tham gia đấu tranh xóa bỏ tình trạng vô kỷ luật đang bén rễ trong xã hội.
Ngày 7/7, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã kêu gọi toàn thể nhân dân tham gia đấu tranh xóa bỏ tình trạng vô kỷ luật đang bén rễ trong xã hội, đồng thời nhấn mạnh những hành động tiêu cực đang làm băng hoại đạo đức và thiệt hại vật chất cho đất nước.

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội Cuba khóa VIII, Chủ tịch Castro cho rằng điều quan trọng đầu tiên là phải nhận thức được vấn đề, để từ đó tìm ra nguyên nhân cũng như giải pháp ngăn chặn các tệ nạn phát sinh.

Theo Chủ tịch Castro, sau hơn 20 năm phát triển trong điều kiện "đặc biệt," xã hội Cuba đã xuất hiện nhiều biểu hiện suy thoái đạo đức dẫn đến hàng loạt hành động phạm pháp và vi phạm kỷ luật xã hội. Vì vậy, người dân cả nước cần phải tăng cường các biện pháp đấu tranh để lập lại kỷ cương xã hội, cho dù quá trình này sẽ đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực.

Nhà lãnh đạo Cuba cho rằng việc lập lại kỷ cương là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước để có thể thúc đẩy thành công quá trình cập nhật mô hình kinh tế xã hội, trong đó gia đình, trường học, các cơ quan đoàn thể xã hội và các lực lượng thực thi pháp luật đóng vai trò hết sức quan trọng.

Chủ tịch Castro tin tưởng cách mạng Cuba có đủ sức mạnh giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu mới này với sự tham gia có trách nhiệm của các cấp lãnh đạo và sự ủng hộ của nhân dân.

Đề cập tình hình kinh tế đất nước, Chủ tịch Castro khẳng định cho dù chỉ đạt tăng trưởng 2,3% trong sáu tháng đầu năm, nhưng nền kinh tế vẫn được đánh giá có tốc độ hồi phục tích cực. Tăng trưởng sản xuất tiếp tục được khẳng định, trong khi các hoạt động dịch vụ công duy trì ở mức tương đương năm 2012.

Những kết quả đáng khích lệ khác cũng đã bắt đầu xuất hiện, cho dù lộ trình cập nhật mô hình kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức.

Nhà lãnh đạo Cuba thừa nhận một trong những rào cản lớn nhất đối với nền kinh tế đất nước hiện nay là sự tồn tại song song hai đồng tiền. Chính vì vậy, các cơ quan hữu quan Cuba đang tập trung nỗ lực nghiên cứu biện pháp hợp nhất hai đồng tiền vào thời điểm thích hợp theo một quy trình trật tự và toàn diện nhằm hạn chế tối đa các tác động không mong muốn, trong khi vẫn đảm bảo thực hiện được những thay đổi lớn hơn trong vấn đề giá, lương, trợ cấp và thuế.

Sau hai ngày họp, kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội Cuba khóa VIII đã thảo luận việc thực hiện kế hoạch kinh tế sáu tháng đầu năm, thông qua Luật hàng hải mới và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012.

Kỳ họp khẳng định quyết tâm thực hiện một cách trật tự và linh hoạt chương trình phát triển kinh tế xã hội trong những năm tới, với mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội thịnh vượng và bền vững tại Hòn đảo Tự do./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục