Theo báo cáo hàng năm của Bộ Nội vụ và Viễn thông Nhật Bản, cựu thủ tướng Abe,người vừa trở thành chủ tịch LDP hồi tháng Chín, đã nhận được 192,66 triệu yen(khoảng 2,3 triệu USD) tiền quyên góp chính trị, trong đó 70% từ các dự án nhưcác buổi tiệc quyên quỹ.
Ông Muneo Suzuki, Chủ tịch đảng mới Daichi đứng thứ 2 với 117,01 triệu yen. Chủtịch Đảng Mới Quốc Dân trong liên minh cầm quyền Shozaburo Jimi đứng thứ 3 với107,53 triệu yen.
Cựu Thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara, người hiện là Chủ tịch đảng Hội Duy TânNhật Bản, đứng thứ 4 với 89,06 triệu, tiếp đó là Chủ tịch Đảng Mới Cải cáchYoichi Masuzoe với 50,45 triệu yen.
Thủ tướng Noda đứng hàng thứ 6 trong danh sách này với 45,67 triệu yen, đứngtrên thủ lĩnh Đảng của Bạn Yoshimi Watanabe nhận được 16,16 triệu yen. Chủ tịchĐảng mới Nhật Bản Yasuo Tanaka được 9,76 triệu yen, Chủ tịch Đảng Công Minh mớiNatsuo Yamaguchi quyên góp được 8,62 triệu yen và Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hộiMizuho Fukushima quyên góp được 8,24 triệu yen.
Tỉnh trưởng tỉnh Shiga Yukiko Kada, người mới thành lập Đảng Tương lai Nhật Bảnngày 28/11, quyên góp được 6,62 triệu yen, trong khi Chủ tịch đảng Cộng sảnKazuo Shii báo cáo không quyên góp quỹ chính trị riêng.
Về số tiền quyền góp được của các chính đảng, Đảng Cộng sản đứng đầu với 23,42tỷ yen, tiếp đó DPJ với 20,23 tỷ yen, LDP nhận được 13,96 tỷ yen, Đảng Công Minhmới nhận được 12,71 tỷ yen, Đảng Dân chủ Xã hội nhận đươc 1,45 tỷ yen, Đảng củaBạn nhận được 1,15 tỷ yen và Đảng Mới Quốc dân nhận được 440 triệu yen./.