Chủ tịch nước: Hợp tác giữa Việt Nam và AIIB ngày càng phát triển
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị AIIB phối hợp hỗ trợ các thành viên có nhu cầu lớn về vốn và công nghệ; tiếp tục thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng ở châu Á, trong đó ưu tiên quá trình Xanh hóa.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch AIIB Kim Lập Quần. (Ảnh: Tiến Trung/TTXVN)
Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Diễn đàn Cấp cao Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường (BRF) lần thứ 3 tại Bắc Kinh (Trung Quốc) từ ngày 17-20/10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao AIIB đã không ngừng mở rộng hoạt động, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và ngày càng nâng cao vai trò của một ngân hàng phát triển đa phương, chung tay cùng các tổ chức như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)… cung cấp nguồn vốn đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực châu Á, nhất là với các nước đang phát triển.
Trong thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị AIIB phối hợp hỗ trợ các thành viên có nhu cầu lớn về vốn và công nghệ; tiếp tục thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng khu vực châu Á, trong đó ưu tiên quá trình Xanh hóa, nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu.
Chủ tịch nước khẳng định quan hệ hợp tác Việt Nam-AIIB ngày càng phát triển. Là một trong những thành viên sáng lập AIIB, tham gia ngay từ giai đoạn đàm phán xây dựng Điều lệ Hoạt động của Ngân hàng, Việt Nam luôn đóng góp tích cực và có trách nhiệm đối với sự phát triển và định hình vai trò của Ngân hàng trong khu vực và trên quốc tế.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị AIIB triển khai hiệu quả hơn các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.
Chủ tịch AIIB Kim Lập Quần đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Việt Nam đối với việc thành lập AIIB, cũng như các hoạt động của AIIB thời gian qua.
Chủ tịch AIIB khẳng định Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển bền vững, cam kết AIIB sẽ tăng cường hỗ trợ khu vực công và khu vực tư tại Việt Nam trong việc tiếp cận với các nguồn vốn của AIIB, đặc biệt trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu và năng lượng tái tạo./.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh và các Tổng Lãnh sự Việt Nam tại các thành phố lớn ở Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh và các Tổng Lãnh sự Việt Nam tại các thành phố lớn ở Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh và các Tổng Lãnh sự Việt Nam tại các thành phố lớn ở Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh và các Tổng Lãnh sự Việt Nam tại các thành phố lớn ở Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh và các Tổng Lãnh sự Việt Nam tại các thành phố lớn ở Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm mô hình điển hình xây dựng nông thôn mới tại thôn Tiểu Lỗ, xã Hắc Trang Hộ, quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao đổi với người dân khi đến thăm mô hình điển hình xây dựng nông thôn mới tại thôn Tiểu Lỗ, xã Hắc Trang Hộ, quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm mô hình điển hình xây dựng nông thôn mới tại thôn Tiểu Lỗ, xã Hắc Trang Hộ, quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm mô hình điển hình xây dựng nông thôn mới tại thôn Tiểu Lỗ, xã Hắc Trang Hộ, quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Huawei Lương Hoa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Huawei Lương Hoa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp ông Lý Tự Học, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Trung Hưng (ZTE). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp ông Lý Tự Học, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Trung Hưng (ZTE). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp ông Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp ông Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chiều 18/10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe; Tổng Thư ký Liên hợp quốc; Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần.
Tại buổi tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Lào, xem Lào là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.
Chủ tịch nước mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Trung Quốc nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt trọng trách của năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế và trình độ phát triển cao đến hợp tác và đầu tư tại Việt Nam, trong đó có Huawei.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp của Trung Quốc, nhất là doanh nghiệp lớn, có trình độ khoa học công nghệ cao, hiện đại đầu tư và mở rộng đầu tư tại Việt Nam.
Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.
Mười chuyên gia kinh tế vĩ mô và thị trường trái phiếu thuộc các công ty chứng khoán trong nước dự báo cơ quan này sẽ giữ nguyên lãi suất không chỉ trong kỳ họp tới mà trong suốt năm 2026.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định mức thuế trên sẽ có hiệu lực ngay lập tức và “đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.”
Tỷ giá hối đoái thực tế của đồng tiền Nhật Bản tính đến tháng 1/2026 là 67,73-mức thấp nhất kể từ khi nước này chuyển sang chế độ tỷ giá thả nổi năm 1973.
Yếu tố chính tác động đến đồng USD là do những lo ngại về tình hình tài khóa của Mỹ, cùng với câu hỏi mới về cách các đối tác thương mại sẽ phản ứng với động thái của Tổng thống Trump.
Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) tăng so với mức 51,3 của tháng 1/2026 và là mức cao nhất trong ba tháng qua cho thấy nền kinh tế Eurozone dường như đang có một nền tảng ổn định.
ECB xác định rằng từ 2019-2024, JPMorgan đã phân loại sai một số giao dịch và loại bỏ những giao dịch khác khỏi quy trình tính toán, dẫn đến việc báo cáo các lớp đệm vốn lớn hơn so với thực tế.
Trong bối cảnh thị trường tài chính quốc tế còn nhiều bất định, dòng kiều hối không chỉ là nguồn thu nhập quan trọng đối với hàng triệu hộ gia đình, mà còn trở thành “điểm tựa” đáng kể cho ổn định kinh tế vĩ mô.
Trước sức ép thay đổi chính sách từ Mỹ, 5 ngân hàng của Anh dự kiến nhóm họp vào ngày 19/2 tới để xây dựng kế hoạch chi tiết về hệ thống thanh toán mới, nhằm giảm sự phụ thuộc vào Visa và Mastercard.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết năm 2026, chính sách tiền tệ kiên định ổn định vĩ mô, linh hoạt ứng phó biến động toàn cầu để hỗ trợ tăng trưởng bền vững và kiểm soát lạm phát.
Ngày 16/2, Sàn Giao dịch Moskva đã bắt đầu một công cụ giao dịch mới - một loại tiền tệ tương tự USD - với mã giao dịch giao dịch USDRUB_TOM lần đầu tiên kể từ tháng 6/2024.
Khi giá thuê tiếp tục leo thang trên toàn quốc, những người không có bạn cùng phòng hoặc bạn đời để chia sẻ chi phí phải tự mình gánh toàn bộ tiền nhà trên một nguồn thu nhập duy nhất.
Năm 2026 khởi đầu của Kế hoạch 5 năm, Bộ Tài chính đã trình báo cáo Chính phủ về Kế hoạch tài chính và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, tổng vốn dự kiến khoảng 8,31 triệu tỷ đồng.
Tính đến 9 giờ 45 phút sáng 16/2 giờ London, tức khoảng 16 giờ 45 phút giờ Việt Nam cùng ngày, đồng tiền số lớn nhất thế giới tăng nhẹ 0,2% lên mức 68.955 USD.
Cá nhân tự nguyện cung cấp thông tin dẫn đến hành động cưỡng chế thành công, với tổng tiền phạt vượt quá 1 triệu USD, có thể được thưởng từ 10% đến 30% số tiền thực thu.
Trong bối cảnh châu Âu thúc đẩy tự chủ quốc phòng và tài chính, hệ sinh thái quân sự–tài chính của Mỹ cùng vị thế đồng USD đang đối mặt những thách thức dài hạn chưa từng có.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương chia sẻ với báo chí về việc hoàn thiện thể chế, chính sách đấu thầu theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm; tăng minh bạch.
Tại lễ trao giải ngày 14/2/2026, Vikki Bank trao 1 ký vàng SJC cho khách hàng trúng thưởng, đồng thời công bố chương trình “Tiết kiệm Vikki - Trúng Ngựa vàng ký” với quy mô giải thưởng mở rộng.
Giữa làn sóng chuyển đổi số toàn cầu, Đông Nam Á đứng trước bước ngoặt định hình luật chơi riêng, khi nhu cầu về một khung pháp lý linh hoạt và tương thích khu vực ngày càng cấp thiết.
Dòng vốn 220 tỷ USD tài sản số sẽ đi về đâu? Câu trả lời nằm tại Đà Nẵng, đó là trở thành 'Sandbox' tỷ đô cho Fintech thay vì chạy đua xây cao ốc, quyết tâm đón đầu thị trường 16.000 tỷ USD.
Nghiên cứu của Fed chi nhánh New York cho thấy các doanh nghiệp Mỹ nhập khẩu hàng hóa đã phải nộp thuế nhiều hơn cho Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ.
Do đặc thù kỳ chi trả tháng Hai được thực hiện gộp cho cả tháng Ba, Bảo hiểm xã hội cho biết sẽ tiến hành thu hồi số tiền đã chi trả đối với một số trường hợp nhằm đảm bảo chi đúng chế độ.
Nghị định số 373/2025/NĐ-CP vừa được ban hành với nhiều điểm mới quan trọng, từ đó đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ.
Nghị quyết quy định cần bảo đảm tương quan phát triển vùng kinh tế trọng điểm, vùng động lực, cực tăng trưởng, ưu tiên vùng khó khăn để thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển, mức sống dân cư.
Nỗ lực đưa lạm phát về mức mục tiêu 4% của Ngân hàng trung ương Nga đang gặp nhiều trở ngại do tác động kinh tế từ cuộc xung đột tại Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây.
PBoC đã thực hiện một thay đổi mang tính cấu trúc chưa từng có trong ít nhất hai thập kỷ: Đưa phân tích về thị trường tiền tệ lên vị trí ưu tiên hàng đầu, trước cả phần thị trường trái phiếu.
Để mục tiêu tăng trưởng cả nước đạt từ 10% trở lên năm 2026, theo Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân từ đầu năm, nhất là các dự án quan trọng quốc gia.