Chủ tịch Quốc hội: Hưng Yên tận dụng dư địa phát triển công nghiệp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gợi ý Hưng Yên tận dụng dư địa phát triển trong lĩnh vực công nghiệp, có tầm nhìn xa để phát triển những khu công nghiệp lớn, chiến lược, tránh manh mún, dàn trải.
Chủ tịch Quốc hội: Hưng Yên tận dụng dư địa phát triển công nghiệp ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong chương trình thăm, làm việc tại tỉnh Hưng Yên, ngày 14/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo nhanh một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 13,4% - mức tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 12 năm trở lại đây. Tài chính, ngân sách nhà nước và tiềm lực của tỉnh được tăng cường đáng kể.

Thu ngân sách nhà nước đạt cao nhất từ trước đến nay, đạt 51.400 tỷ đồng, gấp 2,63 lần dự toán và tăng 2,69 lần so với năm 2021, đứng top 10 tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước, trong đó thu nội địa đứng đầu trong khu vực Bắc Bộ (không kể thành phố Hà Nội).

Tỉnh tiếp tục điều tiết ngân sách về Trung ương và có thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển… GRDP bình quân đầu người 102,3 triệu đồng, tăng hơn 16% so với năm 2021; năng suất lao động đạt 196 triệu đồng/lao động, cao hơn mức bình quân cả nước.

Trong hai tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển nhanh. Sản xuất công nghiệp tăng 10,48%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 225,34%.

Toàn tỉnh hiện có 2.145 dự án đầu tư đang hoạt động (trong đó 1.631 dự án trong nước, 514 dự án nước ngoài) với tổng số vốn đăng ký hơn 310.897 nghìn tỷ đồng và gần 6,263 tỷ USD.

[Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại tỉnh Hưng Yên]

Hạ tầng công nghiệp phát triển nhanh với 8/17 khu công nghiệp trong quy hoạch đi vào hoạt động và sẵn sàng tiếp nhận dự án đầu tư, 9 khu công nghiệp đang triển khai...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận đánh giá cao kết quả tỉnh Hưng Yên đạt được trên tất cả các lĩnh vực. Đáng chú ý, cả công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều tăng trưởng khá. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, tỉnh chăm lo tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Hưng Yên tập trung làm tốt công tác quy hoạch tỉnh, gắn với quy hoạch vùng và quy hoạch đất đai, đảm bảo tính ổn định và dài hạn.

Tỉnh cần phát huy vị trí địa lý thuận lợi gần thủ đô Hà Nội, là địa phương thuộc khu tam giác động lực phát triển phía Bắc để tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, qua đó tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách và thu nhập cho người dân.

Chủ tịch Quốc hội: Hưng Yên tận dụng dư địa phát triển công nghiệp ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Khu công nghiệp số 5 Hưng Yên. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội gợi ý Hưng Yên cần tận dụng dư địa phát triển trong lĩnh vực công nghiệp, có tầm nhìn xa để phát triển những khu công nghiệp lớn, chiến lược, tránh manh mún, dàn trải.

Nhấn mạnh “muốn có cá to phải có ao sâu," Chủ tịch Quốc hội cho rằng tỉnh cần tập trung đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, hình thành mạng lưới để thu hút doanh nghiệp.

“Xây dựng khu công nghiệp là tiền đề nhưng kéo được nhà đầu tư vào mới là quan trọng," Chủ tịch Quốc hội nói.

Về một số kiến nghị của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội tổng hợp và kiến nghị các bộ, ngành liên quan xem xét.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý, trong quá trình phát triển, tỉnh phải chú trọng gắn chặt đô thị hóa với kinh tế đô thị; quan tâm vấn đề phúc lợi xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội để mọi người dân đều được thụ hưởng các thành quả phát triển.

Chủ tịch Quốc hội mong Hưng Yên tiếp tục đoàn kết để hoàn thành các mục tiêu trước mắt và lâu dài; trong đó sớm đưa địa phương trở thành tỉnh giàu của khu vực, tỉnh công nghiệp vào năm 2030.

Lưu ý năm nay là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XIX, cũng là năm thực hiện công tác quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ kế tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong Hưng Yên giới thiệu cho Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội các nhân sự có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, chất lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục