Chủ tịch Quốc hội Iran gọi Mỹ là 'biểu tượng cho sự xấu xa'

Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Ali Larijani chỉ trích Mỹ về chính sách hai mặt và cho rằng ngày nay Mỹ đã trở thành trung tâm và biểu tượng cho sự xấu xa tại khu vực.
Chủ tịch Quốc hội Iran gọi Mỹ là 'biểu tượng cho sự xấu xa' ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani. (Nguồn: JCPOA/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Ali Larijani chỉ trích Mỹ về chính sách hai mặt và cho rằng ngày nay Mỹ đã trở thành trung tâm và biểu tượng cho sự xấu xa tại khu vực.

Phát biểu trong phiên họp đặc biệt của hội nghị các Chủ tịch Quốc hội sáu nước tại Islamabad, ông Larijani cho biết dưới sự lãnh đạo của Mỹ, một liên minh chống khủng bố được thành lập vào năm 2001 nhưng sự đe dọa của khủng bố hiện nay tại khu vực đã tăng lên bất chấp bước đi trên của Mỹ.

Ông Larijani cho biết hơn hai thập kỷ qua, có hai loại liên minh được hình thành: một dưới sự lãnh đạo của Mỹ và liên minh khác hình thành giữa Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

[Tướng Iran tố cáo Mỹ đánh lạc hướng dư luận về thất bại của IS]

Theo Chủ tịch Quốc hội Iran, mục đích chính của liên minh do Mỹ cầm đầu là xóa bỏ chủ nghĩa khủng bố tại Afghanistan nhưng đã thất bại thảm hại. Trong khi đó, liên minh giữa Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã giải quyết thành công thách thức từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nhận xét về tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Larijani nói rằng làm cách nào những kẻ tạo ra IS lại có thể tuyên bố giành chiến thắng trước chính nhóm khủng bố này.

Chủ tịch Quốc hội Iran cho rằng Nga và Trung Quốc là hai quốc gia quan trọng đối với an ninh khu vực và tố cáo những cáo buộc vô căn cứ của Mỹ chống lại Iran là mối đe dọa chính đối với khu vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục