Chủ tịch Trung Quốc thăm chính thức Brunei sau hơn một thập kỷ

Ngày 18/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu có chuyến thăm cấp nhà nước tới Brunei; đây là chuyến thăm Brunei đầu tiên của một người đứng đầu nhà nước Trung Quốc sau 13 năm.
Chủ tịch Trung Quốc thăm chính thức Brunei sau hơn một thập kỷ ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: THX/TTXVN)

THX đưa tin, ngày 18/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu có chuyến thăm cấp nhà nước tới Brunei.

Đây là chuyến thăm Brunei đầu tiên của một người đứng đầu nhà nước Trung Quốc sau 13 năm.

Các quan chức cấp cao nước chủ nhà đã nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Tập Cận Bình tại sân bay.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình gửi lời chào hỏi chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất tới Chính phủ và người dân Brunei.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh nước này và Brunei là láng giềng gần gũi và cũng là đối tác tin cậy lẫn nhau, bởi hai bên đều có lịch sử trao đổi hữu nghị lâu đời.

[Lần đầu tiên trong lịch sử, các lãnh đạo APEC không ra tuyên bố chung]

Theo ông Tập Cận Bình, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 27 năm, cả hai nước đều đối xử công bằng lẫn nhau, và đạt được lòng tin chính trị sâu sắc cũng như nhiều kết quả hữu ích trong nhiều lĩnh vực hợp tác.

Ông hy vọng tình hữu nghị láng giềng tốt đẹp giữa Trung Quốc và Brunei sẽ được nâng lên tầm cao mới sau chuyến thăm này.

Đây là chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du châu Á-Thái Bình Dương.

Trước đó, ông có chuyến thăm tới Papua New Guinea và tham dự hội nghị thượng đỉnh diễn đàn APEC ở thủ đô Port Moresby.

Sau Brunei, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Philippines./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục