Chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm trong chiều 3/12

Chứng khoán châu Á hầu hết đi lên trong chiều 3/12, khi tâm lý thị trường còn khá “hưng phấn” trước các thông tin lạc quan về vắcxin ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm trong chiều 3/12 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Chứng khoán châu Á hầu hết đi lên trong chiều 3/12, khi tâm lý thị trường còn khá “hưng phấn” trước các thông tin lạc quan về vắcxin ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Phiên này, chứng khoán Nhật Bản nhích nhẹ lên khi sự lạc quan về vắc-xin ngừa COVID-19 làm giảm áp lực bán chốt lời sau đợt tăng gần đây của thị trường. Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo tiến 0,03% (8,39 điểm) lên khép phiên ở mức 26.809,37 điểm.

Chứng khoán Hàn Quốc cũng hòa cùng xu hướng tăng của khu vực trong phiên này, với chỉ số Kopsi tại thị trường Seoul tiến 0,76% (20,32 điểm) lên 2.696,22 điểm.

Các thị trường chứng khoán Sydney, Singapore, Manila, Jakarta và Bangkok cũng đều đi lên, trong khi Mumbai hầu như không đổi.

[Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 2/12]

Trong khi đó, chứng khoán Trung Quốc lại dịch chuyển trái chiều. Một mặt, chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,76%, tương đương 195,92 điểm, lên 26.728,5 điểm khi nhà đầu tư tại đây hy vọng vào những nỗ lực thúc đẩy thông qua gói cứu trợ kinh tế mới tại Washington.

Mặt khác, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải (Trung Quốc) để mất 0,21% (7,24 điểm) xuống 3.442,14 điểm. Chứng khoán Wellington cũng giảm nhẹ trong phiên này.

Sau khi Anh trở thành nước đầu tiên phê duyệt sử dụng vắcxin ngừa COVID-19 của Pfizer vào thứ Tư (2/12), các nhà đầu tư chuyển sự chú ý tới động thái của các cơ quan quản lý ở Mỹ và châu Âu.

Chiến lược gia Stephen Innes của công ty tư vấn Axi cho biết vắc xin ngừa COVID-19 là một tin vui lớn cho các thị trường rủi ro, khi xuất hiện những hy vọng rằng cuộc khủng hoảng sức khỏe sẽ suy yếu vào cuối năm tới.

Điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng trong nhu cầu tổng thể cho nền kinh tế thế giới, trong khi rủi ro địa chính trị cũng đã giảm bớt sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Các thị trường cũng chú tâm theo dõi diễn biến xung quanh gói cứu trợ kinh tế Mỹ. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã bày tỏ ủng hộ gói cứu trợ trị giá 908 tỷ USD do một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng đề xuất hôm thứ Ba, dù quy mô của gói này chỉ bằng một nửa so với gói hỗ trợ mà đảng Dân chủ trước đây đã đề xuất.

Theo giới phân tích, thị trường không quá lạc quan rằng đảng Dân chủ và Cộng hòa sẽ sớm đạt được đồng thuận về gói cứu trợ. Hoặc bất kỳ thỏa thuận nào đạt được đều sẽ ngắn hạn và cần thêm nhiều hành động hơn vào đầu năm mới.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng đối với thị trường, có một thỏa thuận ngắn về gói cứu trợ của Mỹ vẫn tốt hơn là không có gì.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 3/12, chỉ số VN - Index tăng 5,48 điểm (0,54%) lên 1.019,8 điểm. HNX - Index tăng 1,19 điểm (0,79%) lên 151,99 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục