Chứng khoán Châu Á lập mức đỉnh trong 17 tháng

Phiên giao dịch ngày 11/1, các thị trường châu Á tăng lên mức cao nhất trong 17 tháng, khi xuất khẩu của Trung Quốc phục hồi mạnh.

Trong phiên giao dịch ngày 11/1, các thị trường chứng khoán châu Á tăng lên mức cao nhấttrong 17 tháng.

Chứng khoán tăng mạnh khi xuất khẩu của Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ trong trong tháng12/2009, củng cố niềm tin của các nhà đầu tư về triển vọng của châu Á.

Chính phủ Trung Quốc mới đây thông báo xuất khẩu của nước này trong tháng12/2009 tăng gần 18% sau 13 tháng suy giảm. Thông tin tích cực này đã làm dịubớt tác động xấu từ báo cáo việc làm của Mỹ công bố cuối tuần trước.

Theo báo cáo, 85.000 lao động nước này mất việc trong tháng 12/2009 và tỷ lệthất nghiệp ở mức 10%.

Chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 1,2%,chạm mức cao nhất kể từ tháng 7/2008, trong khi chỉ số Thomson Reuters của chứngkhoán khu vực tăng 0,8%.

Các thị trường Hongkong và Thượng Hải dẫn đầu đà tăng, với chỉ số Hang Seng tăng114,77 điểm, hay 0,51%, lên 22.411,52 điểm và chỉ số Shanghai tăng 27,58 điểm,hay 0,9%, lên 3.223,33 điểm.

Cổ phiếu liên quan đến tài nguyên tăng giá tại Hongkong, với cổ phiếu củaAluminum Corp of China tăng 5% và của Jiangxi Copper tăng hơn 3%.

Chỉ số S&P/ASX200 của Australia tăng 38,6 điểm, hay 0,79%, lên 4.950,7 điểm, mứccao nhất trong 15 tháng, nhờ sự tăng giá của cổ phiếu tài nguyên.

Cổ phiếu của Rio Tinto tăng 99 xu, hay 1,25%, lên 80 USD/cổ phiếu, cao nhất kểtừ tháng 9/2008. Trong khi đó, cổ phiếu của Rival BHP Billiton tăng 85 xu, hay1,95%, lên 45,47 USD/cổ phiếu.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,26 điểm, hay 0,1%, lên 1.696,16 điểm.

Thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ./.

Lê Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục