Kết thúc phiên này, chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm tới 90,95 điểm, tươngđương 0,86%, xuống 10.508,06 điểm. Thị trường chứng khoán Nhật Bản chịu áp lựcđi xuống bởi sự lên giá bất ngờ của đồng yen sau vài tuần xuống giá gần đây.
Trong khi đó, báo cáo doanh thu đáng thất vọng của Hãng điện tử SamsungElectronics cũng góp phần tạo thêm phần u ám cho thị trường chứng khoán Seoulcủa Hàn Quốc, kéo chỉ số Kospi hạ 13,31 điểm (0,66%), xuống còn 1.997,94 điểm.Còn tại Sydney, chỉ số S&P/ASX200 của Australia cũng mất 27,1 điểm (0,57%),xuống còn 4.690,2 điểm.
Không nằm ngoài xu hướng trên, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoánchủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đồng loạt ngả “sắc đỏ”, do tâm lý thậntrọng của giới đầu tư trước khi Chính phủ công bố các số liệu về thương mại vàlạm phát của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Đóng cửa phiên này, chỉ số HangSeng giảm mạnh 218,56 điểm, tương đương 0,94%, xuống 23.111,19 điểm. Trong khiđó, chỉ số Shanghai Composite cũng mất 9,29 điểm (0,41%), đứng ở mức 2.276,07điểm.
Khi mà vấn đề “vách đá tài chính” của Mỹ đang dần lắng xuống, trước khicác cuộc đàm phán về nâng mức trần nợ công, hiện đang ở mức 16,4 nghìn tỷ USD vàcắt giảm chi tiêu công sẽ được nối lại vào tháng 2 tới, thì sự chú ý đang đượcdồn vào mùa công bố lợi nhuận quý 4/2012 của các doanh nghiệp Mỹ và các số liệukinh tế sắp được một số các nền kinh tế chủ chốt công bố. Điều này làm giới đầutư mất đi định hướng kinh doanh và tìm cách bán tháo chốt lời sau vài phiên tăngđiểm mạnh gần đây.
Trái ngược với đà tăng mạnh mẽ vào cuối tuần trước, Phố Wall lại khởi đầutuần này với “sắc đỏ”, do hoạt động bán tháo chốt lời của giới đầu tư diễn ra ồạt sau một tuần giao dịch khởi sắc, cũng như tâm lý thận trọng của các nhà kinhdoanh trước khi mùa công bố lợi nhuận của các doanh nghiệp bắt đầu.
Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 50,92 điểm (0,38%),xuống mức 13.384,29 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng hạ 4,58 điểm, tương đương 0,31%,xuống 1.461,89 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm khiêmtốn hơn 2,84 điểm (0,09%), đóng cửa ở mức 3.098, điểm.
Xu hướng lên điểm từ tuần trước đã châm ngòi cho làn sóng bán tháo chốtlời của giới đầu tư trong phiên giao dịch đầu tuần (7/1). Bên cạnh đó, mộtnguyên nhân khác khiến thị trường cổ phiếu dừng bước trong phiên giao dịch nàysự thận trọng của các nhà đầu tư trước báo cáo kết quả kinh doanh trong quý4/2012 của khối doanh nghiệp, với sự mở đầu là báo cáo lợi nhuận của tập đoànsản xuất nhôm Alcoa.
Đáng chú ý là trong phiên này, giá cổ phiếu của nhóm ngân hàng sụt giảmđáng kể, sau khi một số ngân hàng lớn của Mỹ, bao gồm Bank of America, vừa chấpnhận mức phạt 8,5 tỷ USD nhằm chấm dứt cuộc điều tra của Chính phủ về những saiphạm trong hoạt động tịch biên tài sản thế chấp.
Cùng ngày, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âucũng quay đầu đi xuống. Kết thúc phiên này, tại London, chỉ số FTSE 100 giảm0,41%, xuống 6.064,58 điểm; chỉ số CAC 40 của Pháp cũng hạ 0,68%, đóng cửa ở mức3.704,64 điểm. Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức,chỉ số DAX cũng mất 0,56%, xuống 7.732,66 điểm./.