Báo cáo cuối tuần qua của Bộ Lao động Mỹ về số lượng việc làm mới đượctạo ra trong tháng Ba thấp hơn nhiều so với mức dự báo của các chuyêngia được coi là nguyên nhân chủ yếu khiến giới đầu tư bán tháo tài sảndo lo ngại đà phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn chưa có gìchắc chắn.
Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn số liệu từ sàn giao dịchđiện tử New York cho biết đến cuối ngày 9/4 chỉ số Dow Jones của 30 tậpđoàn doanh nghiệp lớn của Mỹ giảm 130,55 điểm, tương đương 1%, xuốngcòn 12.929,59 điểm.
Đây là ngày giao dịch thứ tư liên tiếp chỉ số chứngkhoán danh giá nhất này bị mất điểm và cũng là ngày mất giá nhiều nhấtcủa loại cổ phiếu này kể từ ngày 6/3, ngày đầu tiên chỉ số Dow Jonesgiảm xuống dưới ngưỡng 13.000 điểm.
Cổ phiếu BAC của Bank of Americathuộc họ Dow Jones bị mất giá tệ hại nhất, tới 3,25%. Chỉ số tổng hợpNasdaq Compossite giảm 1,1%, tương đương 33 điểm, xuống còn 3.047.08điểm. Chỉ số Standard & Poor 500 của các doanh nghiệp vừa và nhỏcũng giảm 1,14%, còn 1.383,20 điểm.
Ông TimMcCandless, chuyên gia phân tích thị trường thuộc tổ chức Bel AirInvestment Advisors, cho biết báo cáo ngày 6/4 của Bộ Lao động Mỹ về sốviệc làm mới được tạo ra trong tháng Ba chỉ ở mức 121.000, so với mứcdự báo 203.000 của các chuyên gia là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹvẫn chưa đạt tới đà phục hồi ổn định. Tỷ lệ thất nghiệp 8,2% trongtháng Ba là thấp nhất kể từ tháng 1/2009, nhưng lại là tháng có sốlượng việc làm mới được tạo ra thấp nhất kể từ tháng 10/2011./.