Chuyến công du Singapore đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc sau 15 năm

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt đầu có chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Singapore, đây là chuyến thăm Đảo quốc Sư tử đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc trong 15 năm qua.
Chuyến công du Singapore đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc sau 15 năm ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 11/7 cho biết Tổng thống nước này Moon Jae-in cùng ngày đã bắt đầu chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Singapore sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Ấn Độ.

Đây cũng là chuyến thăm Singapore đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc trong 15 năm qua.

Theo kế hoạch, Tổng thống Moon Jae-in sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Halimah Yacob và Thủ tướng Lý Hiển Long để làm rõ các nội dung trong Sáng kiến hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên cũng như tương lai của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

[Tổng thống Hàn Quốc Moon thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ, Singapore]

Dự kiến, sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Lý Hiển Long, hai bên sẽ ký kết nhiều Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) và ra tuyên bố chung.

Sau đó, Tổng thống Moon Jae-in sẽ tham dự diễn đàn doanh nghiệp Hàn-Singapore và có cuộc gặp động viên khích lệ các Hàn kiều đang sinh sống và làm việc tại Singapore./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục