Chuyến tàu thứ tư chở vũ khí hóa học đã rời Syria

Chuyến tàu thứ tư chở vũ khí hóa học đã rời Syria trong bối cảnh quốc tế đang thúc đẩy tiến trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của quốc gia Trung Đông này. 
Chuyến tàu thứ tư chở vũ khí hóa học đã rời Syria ảnh 1Tàu Taiko của Na Uy đã cập cảng Latakia đầu tháng Hai để vận chuyển vũ khí hóa học khỏi Syria. (Nguồn: rte.ie)

Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) thông báo chuyến tàu thứ tư chở vũ khí hóa học đã rời Syria ngày 26/2, trong bối cảnh quốc tế đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của quốc gia Trung Đông này.

Tin cho biết chiếc tàu chở khí độc sulphur đã rời cảng Latakia bên bờ Địa Trung Hải. Đây là một trong năm loại "chất độc ưu tiên" trong kho vũ khí hóa học của Syria. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về lượng khí độc vận chuyển lần này không được công bố.

Tổng giám đốc OPCW Ahmet Uzumcu đánh giá đợt vận chuyển khí độc này ra khỏi Syria là "một diễn biến tích cực và đáng khích lệ". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh còn nhiều việc phải làm, đồng thời bày tỏ mong muốn chính phủ Syria nỗ lực hợp tác hơn nữa trong việc này.

Điều phối viên đặc biệt phái bộ chung của Liên hợp quốc và OPCW, bà Sigrid Kaag nhận định đợt vận chuyển này "là một bước đi quan trọng trong quá trình loại bỏ vũ khí hóa học của Syria."

Bà cho biết phái bộ chung Liên hợp quốc-OPCW sẽ hoàn tất việc chuyển hết vũ khí hóa học ra khỏi Syria một cách an toàn và đúng thời hạn.

Ngày 27/9/2013, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết 2118 về loại bỏ kho vũ khí hóa học của Syria và giao nhiệm vụ cho OPCW giám sát việc này. Phái bộ chung Liên hợp quốc-OPCW được thành lập ngày 16/10/2013 nhằm bảo đảm việc chuyển vũ khí hóa học ra khỏi Syria một cách an toàn và đúng thời hạn.

Sau khi không đáp ứng được thời hạn chót chuyển toàn bộ vũ khí hóa học khỏi Syria vào ngày 5/2, Syria đã đề xuất hoàn tất việc này trước trung tuần tháng Tư tới.

Syria đã công bố có khoảng 700 tấn hóa chất rất nguy hiểm, 500 tấn chất ít nguy hiểm hơn và khoảng 122 tấn chất hóa học có thể dùng làm khí độc sarin. Các vũ khí hóa học của Syria sẽ được hủy trên tàu MV Cap Ray của Mỹ ở ngoài biển, dưới sự giám sát của Liên hợp quốc và OPCW.

Theo kế hoạch, Hội đồng điều hành OPCW sẽ họp trong tháng Ba tới để thảo luận về thời hạn chót thực hiện nghị quyết của Liên hợp quốc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục