CNRP chính thức tẩy chay họp Quốc hội Campuchia

Đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đã gửi thư cho Quốc vương Sihamoni tuyên bố chính thức tẩy chay họp Quốc hội mới vào 23/9.
Đảng đối lập ở Campuchia, đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) ngày19/9 đã gửi thư cho Quốc vương Norodom Sihamoni tuyên bố chính thức tẩychay phiên họp Quốc hội mới vào ngày 23/9, trừ phi đạt được một giảipháp chấp nhận được với đảng Nhân dânCampuchia (CPP).

Các cuộc đàm phán giữa haiđảng trong các ngày 16, 17/9 để giải quyết những khác biệt sau cuộc bỏphiếu bầu Quốc hội khóa V vừa qua đã phải dừng lại với việc cả hai phíađều khẳng định chờ đợi phía bên kia quay trở lại bàn đàm phán.

Người phát ngôn CNRP Yim Sovann từ chối cung cấp chogiới truyền thông bức thư của đảng này gửi tới Quốc vương, nhưng nóirằng Quốc vương Sihamoni đã được chính thức thông báo rằng CNRP sẽ tẩychay cuộc họp Quốc hội mới nếu các cuộc đàm phán với CPP không thànhcông.

CPP và CNRP không tiếp tục đàm phán kể từ ngày 17/9và cũng không có chương trình nào cho cuộc gặp tiếp theo.

Người phátngôn CNRP cho biết đảng này đang chờ đợi phản hồi của CPP, trong khingười phát ngôn CPP, Quốc vụ khanh Nhà nước Prak Sokhon nói rằng việc trở lại bàn đàm phán “tùy thuộc vào đảng đối lập.”

Trongmột lá thứ gửi Quốc vương Sihamoni ngày 19/9, CPP khẳng định lại họ sẽcó mặt tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội mới.

Cũng trongchiều 19/9, hơn 100 nhà sư ủng hộ phe đối lập CNRP đã kêu gọi Quốcvương Norodom Sihamoni hoãn phiên họp khai mạc Quốc hội khóa V vào ngày23/9 tới. Nhóm nhà sư trên cho rằng Quốc vương nên hoãn phiên họp khaimạc quốc hội do tranh cãi chính trị về kết quả bầu cử vẫn chưa được giảiquyết

Trong một diễn biến khác, ngày 19/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia SoKheng đã ra thông cáo gửi tới toàn thể các nhà chức tráchđịa phương yêu cầu tuyên truyền giáo dục tới người dân về tình hình anninh chính trị của quốc gia trong thời gian qua, nhằm đảm bảo bảo anninh trật tự cho các hoạt động chính trị sắp tới của chính phủ.

Phóng viên TTXVN tại Campuchia dẫn thông cáo nêu rõ những vấn đềkhiếu kiện sau bầu cử đã được giải quyết, lãnh đạo cấp cao hai đảngtrúng cử đang tiếp tục giải quyết những vấn đề liên quan. Quốc hội mớinhiệm kỳ V sẽ tổ chức phiên họp đầu tiên vào ngày 23/9 tới.

Cuộc biểutình của CNRP vừa qua là trái pháp luật, vì nhàchức trách chỉ cho phép biểu tình trong một ngày (15/9), nhưng CNRP đãtổ chức biểu tình trong 3 ngày 3 đêm và diễu hành ở một số nơi làm ảnhhưởng tới trật tự trị an, phá hoại tài sản nhà nước và nhân dân, gây raxung đột giữa người tham gia biểu tình và lực lượng giữ gìn an ninh làmmột người chết và nhiều người bị thương.

Thông cáo cũng kêugọi người dân giữ gìn an ninh trật tự, các nhà chức trách địa phươngphải có biện pháp kịp thời trấn áp những hoạt động mang tính kích độnggây bạo loạn làm mất ổn định xã hội.

Cũng trong ngày19/9, Ủy ban thường trực an ninh bầu cử cũng ra thông báo tới toàn thểngười dân về việc Quốc vương Norodom Sihamoni đãgửi giấy triệu tập ký ngày 14/9 đến 68 nghị sỹ quốc hội đảng CPP và 55 nghị sỹ thuộc CNRP, để tham dự phiên họp quốchội mới đầu tiên vào sáng 23/9, đồng thời kêu gọi tất cả mọi người tuântheo ý chỉ của Quốc vương giữ gìn an ninh trật tự, góp phần vào việcđảm bảo an ninh trật tự, ổn định xã hội đảm bảo cho phiên họp quốc hộiđầu tiên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.