Người phụ nữ tự nhận là nạn nhân bị cựu Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)Dominique Strauss-Kahn cưỡng bức ngày hôm qua đã đệ đơn kiện báo New York Postvà năm phóng viên của tờ này tội bôi nhọ, sau khi tờ báo đăng bài điều tra cho rằng cô hầu phòng thực ra làgái điếm.
CNN cho biết người phụ nữ gốc Guinea này, hiện vẫn chưa được công khai danh tínhcho dư luận, cáo buộc tờ báo đã đăng các bài với nội dung xuyên tạc và bôi nhọdanh dự cô để tăng số lượng phát hành. Luật sư của bên nguyên, Kenneth P. Thompson, đãnộp đơn kiện lên Tòa tối cao bang New York ở Bronx ngày 5/7.
New York Post vốnnổi tiếng với xu hướng dân tộc chủ nghĩa và các bài báo khích bác. Trong số ra ngày ngày 2/7, tờ này đãgiật tít “Cô hầu phòng là gái điếm,” đồng thời dẫn các nguồn tin giấu tên nói ngườiphụ nữ, làm hầu phòng ở khách sạn Sofitel tại Manhattan, “làm cả hai việc, hầu phòng vàgái điếm, nhận tiền mặt từ các khách nam.”
Ngày 3/7, tờ báo này lại nói cô hầu phòng còn “có một danh sáchnhững quý ông vẫn gọi điện cho cô, từ những thân chủ giàu có ở khách sạnSofitel tới những tay buôn bán ở đường phố và tài xế taxi, theo những nguồn tinthân cận với bên bị cáo.”
Đơn kiện của người phụ nữ nói báo New York Post đãbiết những tuyên bố của họ là không đúng trước khi đăng tải.
Những thông tin trên bài báo sau đó được nhắc lại “bởi nhiều tổ chức truyềnthông trên toàn thế giới,” đơn kiện viết.
CNN thì dẫn một nguồn tin trong cácđiều tra viên nói “không có bằng chứng cho thấy cô ấy là gái điếm”.
Cô hầu phòng,32 tuổi, đã cáo buộc người đứng đầu IMF cưỡng bức cô vào tháng 5 trong phòng ôngở khách sạn Manhattan, song những cáo buộc của cô đã trở nên kém tin cậy saukhi các công tố viên thông báo một số thông tin bất lợi cho bên nguyên./.