Cơn bão Roke sẽ tràn vào tỉnh Fukushima tối nay

Để đề phòng nguy hiểm mà bão Roke gây ra, chính quyền các địa phương của Nhật Bản yêu cầu gần 5.000 người sơ tán đến nơi an toàn.
Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, bão Roke đổ bộ vào đảo Honshu, hòn đảo lớnnhất Nhật Bản trong ngày hôm nay 21/9, và dự kiến sẽ tràn vào tỉnh Fukushima lúc21 giờ tối nay.

Vào lúc 10 giờ sáng nay (giờ địa phương), bão Roke ở cách cực Nam bán đảo Kii40km và đang di chuyển theo hướng Đông Bắc với vận tốc 35 km/giờ, sức gió mạnhtới 216 km/giờ.

Mưa lớn đã làm năm người ở các tỉnh Aichi, Ehime, Saga và Nagasaki, Nagoya thiệtmạng.

Do ảnh hưởng của bão Poke, hơn 200 chuyến bay nội địa đã bị hủy bỏ, giao thôngđường bộ và đường sắt cũng bị ảnh hưởng, trong đó chủ yếu là hoạt động của mộtsố chuyến tàu cao tốc ở miền Trung Nhật Bản.

Để đề phòng những nguy hiểm mà bão Roke gây ra, chính quyền các địa phương NhậtBản đã yêu cầu gần 5.000 người phải sơ tán đến nơi an toàn, đồng thời khuyến cáokhoảng 1,2 triệu người dân ở những khu vực sẽ chịu ảnh hưởng của bão Roke chuẩnbị sơ tán.

Để đối phó với bão Roke, chính quyền tỉnh Aichi đã đề nghị sự hỗ trợ của Lựclượng phòng vệ Nhật Bản tham gia sơ tán người dân.

Mưa lớn dự kiến sẽ tiếp tục lan ra các khu vực khác ở Nhật Bản trong vòng 24 giờtới. Dự báo, tại một số khu vực như Kanto-Koshinetsu, miền Đông Nhật Bản, lượng mưacó thể lên đến 400mm và ở Tokai có thể lên đến 300mm.

Để đảm bảo an toàn cho công nhân, hãng sản xuất ôtô Toyota đã quyết định dừnghoạt động của nhà máy tại tỉnh Aichi từ chiều 21/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.