Công an TP. HCM vô hiệu hóa thành công những âm mưu phá hoại

Công an TP. HCM đã vô hiệu hóa kịp thời các âm mưu, ý định và hoạt động chống phá của các tổ chức lưu vong, kiểm soát tốt làn sóng xuống đường của người dân phản đối Trung Quốc
Công an TP. HCM vô hiệu hóa thành công những âm mưu phá hoại ảnh 1Công an Thành phố Hồ Chí MInh tuần tra đảm bảo an ninh trên địa bàn (Nguồn: TTXVN)

Trong 6 tháng đầu năm 2014, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, Công an Thành phố đã chủ động và kịp thời ngăn chặn, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm, đối tượng quá khích gây rối.

Đây là thông tin được Công an Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp cho các cơ quan truyền thông, báo chí chiều 6/6 về tình hình công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn những tháng đầu năm 2014. 

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các thế lực thù địch, đối tượng chống đối chính trị trong nước và tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường liên minh, liên kết hoạt động chống phá, xuyên tạc chủ trương, chính sách của chính quyền.

Việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 (HaiyangShiyou 981) trong vùng biển của Việt Nam đã tạo nên sự phản ứng bất bình, phẫn nộ của nhân dân cả nước. Nhân dân tại một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương… đã tiến hành các cuộc biểu tình phản đối và yêu cầu chính quyền Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 chấm dứt hoạt động xâm phạm chủ quyền Việt Nam.

Lợi dụng tình hình đó, một số đối tượng thuộc tổ chức phản động Việt Tân đã kích động các phần tử xấu trong nước lôi kéo, kích động người dân, công nhân gây ra các vụ gây rối, đập phá tài sản của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. 

Trước các diễn biến phức tạp trên, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp công tác phòng ngừa xã hội đã ngăn chặn và vô hiệu hóa kịp thời các âm mưu, ý định và hoạt động chống phá của các tổ chức lưu vong, kiểm soát tốt làn sóng xuống đường của người dân phản đối Trung Quốc; không để ảnh hưởng đến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. 

Ngoài ra, Công an Thành phố cũng đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm phạm pháp về hình sự, kinh tế, môi trường…Cụ thể như công tác điều tra khám phá ban đầu đạt trên 66% số vụ phạm pháp hình sự xảy ra, bắt 2.494 tên.

Trong đó, triệt phá 486 băng nhóm, bắt 1,198 tên; triệt phá 33 ổ mại dâm, xử lý 165 đối tượng, 430 vụ cờ bạc, bắt 2.323 đối tượng, thu giữ trên 1,7 tỷ đồng. Công an Thành phố đã phát hiện và xử lý 828 vụ, 752 đối tượng vi phạm về kinh tế; khám phá 831 vụ, bắt 1.660 tên về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy, thu giữ khoàng 12,08 kg heroin, 1,9 kg cocain, 16,2 kg ma túy tổng hợp… 

Dự báo trong những tháng cuối năm 2014, tình hình an ninh trật tự sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trên lĩnh vực an ninh chính trị do tình hình căng thẳng trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc trước những hoạt động xâm phạm của Trung Quốc. Mặt khác, tình hình trật tự an toàn xã hội vẫn còn nhiều tiềm ẩn nguy cơ, dấu hiệu gây phức tạp…

Trước những diễn biến trên, Công an Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, phối hợp với các sở ngành, lực lượng có liên quan để bảo đảm giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục