Công chức Hong Kong tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ làm vì COVID-19

Các cơ quan chính quyền Hong Kong sẽ tiếp tục cung cấp cho người dân các dịch vụ công cộng khẩn cấp hoặc cần thiết, cũng như các dịch vụ công cộng cơ bản và có giới hạn.
Công chức Hong Kong tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ làm vì COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho bệnh nhân tại một bệnh viện ở Hong Kong, Trung Quốc ngày 4/2/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Để ứng phó với diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona chủng mới (dịch COVID-19), ngày 13/2, Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong tuyên bố sẽ tiếp tục cho phép các công chức nghỉ đến 23/2 thay vì ngày 16/2 như thông báo trước đó để giảm nguy cơ tiếp xúc xã hội và sự lây lan virus trong cộng đồng.

Các cơ quan chính quyền Hong Kong sẽ tiếp tục cung cấp cho người dân các dịch vụ công cộng khẩn cấp hoặc cần thiết, cũng như các dịch vụ công cộng cơ bản và có giới hạn. Khi cần thiết, các bộ phận riêng lẻ sẽ thông báo các sắp xếp mới nhất cho các dịch vụ khác nhau.

[Hong Kong: Trong một giờ, xác định 40 mẫu nCoV chỉ với một lần thử]

Chính quyền đặc khu cũng kêu gọi các công ty sắp xếp cho nhân viên làm việc linh hoạt để giảm thiểu việc tiếp xúc với người dân.

Tính đến nay, Hong Kong đã có 50 ca nhiễm virus gây COVID-19, trong đó có 1 ca tử vong, 1 ca đã được chữa khỏi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục