Cộng đồng người Ấn Độ tại TP.HCM ủng hộ thiết bị y tế chống dịch

Cộng đồng người Ấn Độ tại TP.HCM đã mua hệ thống máy ECMO để lắp đặt tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ lực lượng y tế trong công tác điều trị các ca bệnh nặng.
Cộng đồng người Ấn Độ tại TP.HCM ủng hộ thiết bị y tế chống dịch ảnh 1Quang cảnh lễ tiếp nhận tại đầu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 20/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi lễ tiếp nhận trang thiết bị y tế do doanh nghiệp và cộng đồng người Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thông qua hình thức trực tuyến, Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ (INCHAM) thay mặt cộng đồng người Ấn Độ tại khu vực phía Nam đã trao tặng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh một máy ECMO trị giá 145.000 USD, phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh  Ấn Độ và Việt Nam có mối quan hệ lịch sử bền chặt và tình hữu nghị thân thiết, luôn hỗ trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn.

Chính phủ và nhân dân Ấn Độ, kiều bào Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, gây ra những hậu quả nặng nề cho thành phố.

Chia sẻ với những khó khăn, áp lực của hệ thống y tế trong công tác điều trị COVID-19, cộng đồng người Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, với sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh và INCHAM, đã huy động tài chính, mua hệ thống máy ECMO để lắp đặt tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ lực lượng y tế trong công tác điều trị các ca bệnh nặng.

Ông Madan Mohan Sethi cho biết Chính phủ Ấn Độ sẽ cung cấp 300 thiết bị tạo ôxy với công suất 10 lít/phút/máy (LPM) và 100m3 khí ôxy khí lỏng y tế (LMO) cho Việt Nam để hỗ trợ công tác phòng, chống COVID-19.

[Thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ]

Số hàng hóa này được vận chuyển bằng đường thủy và sẽ cập bến Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng này.

Bên cạnh đó, Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng kết nối, tổ chức chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho 200 bác sỹ, y tá tại Thành phố Hồ Chí Minh và 300 bác sỹ, y tá tại các tỉnh, thành phố khác ở khu vực phía Nam Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của Tổng Lãnh sự Ấn Độ và cộng đồng người Ấn Độ tại khu vực phía Nam.

Bà Tô Thị Bích Châu cũng mong muốn ngài Tổng lãnh sự sẽ quan tâm thúc đẩy hơn nữa hợp tác y tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Ấn Độ, nhất là trong hợp tác phòng, chống dịch COVID-19; đào tạo các y, bác sỹ và lĩnh vực dược; giúp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp cận được với nguồn vaccine và các loại thuốc phục vụ điều trị COVID-19 do Ấn Độ sản xuất.

Cộng đồng người Ấn Độ tại TP.HCM ủng hộ thiết bị y tế chống dịch ảnh 2Ông Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Bày tỏ vui mừng về thông tin sắp tới, tàu hải quân Ấn Độ sẽ cập cảng tại thành phố, chuyên chở số hàng hóa gồm 300 máy tạo ôxy và 100 tấn ôxy y tế dạng lỏng, do Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ cho Việt Nam, bà Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh việc Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ Chính phủ và người dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu với COVID-19 là một hoạt động rất có ý nghĩa, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Cũng tại buổi lễ, ông Manoj Barthwal, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ (INCHAM) cho biết INCHAM không chỉ hỗ trợ hệ thống máy ECMO cho Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh mà còn trao tặng 200 triệu đồng và 2,5 tấn gạo cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố để ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, các thành viên INCHAM đã hợp tác với chính quyền địa phương chung tay hỗ trợ các tình nguyện viên những vật dụng cần thiết như thuốc, thực phẩm, thiết bị bảo hộ y tế…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục