"Báo cáo nền kinh tế sáng tạo năm 2010" của Chương trình Phát triển Liênhợp quốc (UNDP) và Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD)cho biết các ngành công nghiệp mang tính sáng tạo đã cho thấy khả năng phục hồinhanh hơn trước những tác động tiêu cực của cuộc suy thoái toàn cầu so với nhữngngành công nghiệp truyền thống.
Kim ngạch xuất khẩu toàn cầu của các loại hàng hóa sáng tạo và các dịch vụnhư các sản phẩm nghệ thuật, đồ thủ công, các sản phẩm nghe nhìn, sách, thiếtkế... đã tăng hơn gấp đôi trong giai đoạn 2002-2008, đạt gần 600 triệu USD.
Theo Tiến sĩ Josephine Ojiambo, Chủ tịch Ủy ban cấp cao về hợp tác Nam-Namcủa Đại Hội đồng Liên hợp quốc, báo cáo này đã chứng tỏ nền kinh tế sáng tạo làmột giải pháp năng động cho một số vấn đề then chốt nhất mà thế giới đang phảiđối mặt.
Nền kinh tế sáng tạo thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội và có tiềm nănglà một giải pháp có khả năng thích nghi, đổi mới để giải quyết một loạt các ưutiên.
Buôn bán các sản phẩm sáng tạo và đầu tư Nam-Nam vào các công nghệ kỹthuật số đang gia tăng và thậm chí có tiềm năng phát triển nhanh hơn nếu đượccác nước ủng hộ./.