Công tác nhân quyền: Phải kết hợp chặt chẽ giữa 'xây' và 'chống'

Công tác nhân quyền cần được triển khai cả hai mặt: Nâng cao nhận thức, bảo đảm thúc đẩy quyền con người, thông tin, tuyên truyền về quyền con người và đấu tranh với âm mưu chống phá Việt Nam.
Công tác nhân quyền: Phải kết hợp chặt chẽ giữa 'xây' và 'chống' ảnh 1Quang cảnh hội nghị tập huấn về công tác nhân quyền tại tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Công tác nhân quyền phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” - bảo đảm quyền con người trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa để tạo cơ sở đấu tranh chống các luận điệu vu cáo, xuyên tạc của thế lực thù địch.

Đó là thông điệp mà Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, (Bộ Công an), Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo nhân quyền của Chính phủ, nhấn mạnh trong Hội nghị tập huấn công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền năm 2023 diễn ra ngày 12/4 tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ cho rằng công tác nhân quyền là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, dân chủ. Nhân quyền vẫn là hướng chủ đạo mà các nước phương Tây, các thế lực phản động thù địch khai thác để gây sức ép, thúc đẩy các yếu tố “tự chuyển hóa” trong nội bộ và kích động số đối tượng chống đối.

Công tác nhân quyền: Phải kết hợp chặt chẽ giữa 'xây' và 'chống' ảnh 2Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo nhân quyền của Chính phủ phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, năm 2023 là năm bản lề triển khai thực hiện nhiệm vụ thành viên hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, tham gia tiến trình bảo vệ Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD), Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) và Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV.

Trong bối cảnh đó, các vấn đề dân tộc, tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, internet công đoàn độc lập, xã hội dân sự … sẽ là những vấn đề mà các thế lực thù địch, phản động chống phá. Do đó, công tác bảo vệ và đấu tranh vì quyền con người cần được triển khai cả hai mặt: Nâng cao nhận thức, bảo đảm thúc đẩy quyền con người, thông tin, tuyên truyền về quyền con người và đấu tranh với âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền chống phá Việt Nam.

“Đây là nhiệm vụ của tất cả các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị. Việc tập huấn nhân quyền cho đội ngũ cán bộ cơ sở cần được thực hiện thường xuyên để nâng cao và thống nhất nhận thức về vấn đề quyền con người,” Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ nêu rõ.

[Việt Nam có đóng góp thực chất và trách nhiệm tại Hội đồng Nhân quyền]

Tham gia tập huấn tại hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể; ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo nhân quyền tỉnh; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công an tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ; Thiếu tướng Bùi Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) và ông Đinh Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã trực tiếp truyền đạt các chuyên đề về: Công tác nhân quyền trong tình hình mới; Hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá Việt Nam; Quyền tự do ngôn luận, tự do internet và nhận diện hoạt động lợi dụng quyền tự do ngôn luận, internet chống phá Việt Nam.

Công tác nhân quyền: Phải kết hợp chặt chẽ giữa 'xây' và 'chống' ảnh 3Ông Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Vĩnh Phúc cho hay: “Công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được triển khai thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả.”

Theo đó, các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là trong lĩnh vực an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, tự do tín ngưỡng, tôn giáo và giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân đang ngày càng được hoàn thiện, đảm bảo tốt các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục