Theo Chubu, nếu công ty này hợp tác thành công các đối tác tiềm năng trên thìnguồn điện năng thu mua được có thể chiếm 1/6 tổng lượng điện Chubu sản xuấttrong mùa Hè này.
Theo Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản, ba tỉnh miền Đông và hai tỉnh Nagano vàShizuoka, thuộc phạm vi cấp điện của Chubu, có 100 doanh nghiệp sở hữu các thiếtbị phát điện tại gia với năng lực phát điện lên tới 4,43 triệu kW, chiếm 1/6 quymô cung cấp điện năng của Chubu.
Trong số này, Chubu đang thăm dò khả năng thu mua điện năng từ các doanh nghiệpsản xuất lớn như thép và giấy bởi “khả năng cung cấp điện ổn định.” Cụ thể,Chubu đang thăm dò khả năng tăng lượng điện năng thu mua với Tập đoàn NipponSteel (NSC) lên hàng vạn kW.
NSC là công ty sản xuất thép có trụ sở ở Nagoya và hiện sở hữu một số lượng lớnthiết bị phát điện với năng lực phát điện lớn nhất khu vực lên tới 600.000 kWđiện. Về phần mình, NSC cho biết: “Công ty đang bàn cách thức tăng tích trữlượng điện để bán cho Chubu.”
Công ty TOPY Industries - “đại gia” hàng đầu Nhật Bản về sản xuất vành bánh xetải - quyết định tăng lượng điện bán cho Chubu thêm 1% từ Nhà máy nhiệt điện doTOPY là chủ sở hữu nằm ở thành phố Toyohashi, tỉnh Aichi.
TOPY Industries cho biết: “Tuy chúng tôi không thừa năng lực phát điện như cácnhà máy điện nhưng chúng tôi có thể đáp ứng lời đề nghị của Chubu cả ngày nghỉcũng như đêm.”
Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng sẵn sàng đáp ứng đề nghị thu mua củaChubu mặc dù năng lực sản xuất điện là khá lớn. Nhà máy giấy Oji ở Kasugai,Aichi, tuy có khả năng sản xuất 150.000 kW điện nhưng “chỉ đủ đáp ứng tối đa nhucầu sản xuất của nhà máy.”
Hơn nữa, thiết bị phát điện của hầu hết của doanh nghiệp đa phần là quy mô nhỏnên triển vọng đáp ứng nhu cầu thu mua của Chubu là rất mù mịt. Dẫu sao, mùa Hènày Chubu vẫn phải cố gắng hết sức để giải quyết triệt để nguy cơ thiếu hụt điệnnăng do “cú sốc” Hamaoka gây ra./.