Công ty quân sự Anh phủ nhận dàn dựng vụ tấn công hóa học ở Syria

Ngày 26/8, công ty quân sự tư nhân Olive của Anh bác bỏ cáo buộc công ty này hướng dẫn một nhóm phiến quân thực hiện cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib, miền Tây Syria.
Công ty quân sự Anh phủ nhận dàn dựng vụ tấn công hóa học ở Syria ảnh 1(Nguồn: AFP/Sputnik)

Sputnik đưa tin, ngày 26/8, công ty quân sự tư nhân Olive của Anh đã bác bỏ cáo buộc rằng công ty này hướng dẫn một nhóm phiến quân thực hiện cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib, miền Tây Syria.

Giám đốc Marketing của công ty Olive, bà Suzanne Piner khẳng định: "Công ty Olive không có sự liên quan nào."

[Nga cáo buộc Mỹ chuẩn bị viện cớ vũ khí hóa học để tấn công Syria]

Trước đó một ngày, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho rằng, nhóm phiến quân Tahir al-Sham, dưới sự huấn luyện của công ty quân sự Olive, đang âm mưu dàn dựng một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường ở thành phố Jisr al-Shughur thuộc tỉnh Idlib của Syria, rồi đổ tội cho lực lượng chính phủ nước này.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga tố cáo, các phần tử này được giao nhiệm vụ giả vờ giải cứu các nạn nhân bị tấn công hóa học bằng cách mặc đồng phục của lực lượng Mũ Bảo hiểm Trắng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục