COVID-19: Giao thương biên giới Campuchia-Việt Nam duy trì ổn định

Hoạt động vận chuyển hàng qua cặp cửa khẩu Chrey Thom-Khánh Bình diễn ra bình thường với lưu lượng khoảng 40 xe tải/ngày, tương đương với số lượng vận chuyển trước khi có lệnh tạm dừng xuất nhập cảnh.
COVID-19: Giao thương biên giới Campuchia-Việt Nam duy trì ổn định ảnh 1Khử trùng xem ôtô đi qua cửa khẩu. (Ảnh: Nguyễn Hùng/Vietnam+)

Hoạt động giao thương qua biên giới Campuchia-Việt Nam vẫn được duy trì dù việc xuất nhập cảnh của các công dân và du khách đã được tạm dừng nhằm đối phó với nguy cơ lây lan của dịch COVID-19.

Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại khu vực cầu Chrey Thom-Long Bình nằm trên đường biên giới giữa hai tỉnh Kandal và An Giang, Phó đội trưởng Đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (Hải quan An Giang) - ông Trương Công Nhân cho biết hiện nay các hoạt động vận chuyển hàng qua cặp cửa khẩu Chrey Thom-Khánh Bình diễn ra bình thường với lưu lượng khoảng 40 xe tải/ngày, tương đương với số lượng vận chuyển trước khi có lệnh tạm dừng xuất nhập cảnh vào ngày 18/3/2020.

Các biện pháp kiểm dịch y tế phòng chống dịch COVID-19 được áp dụng nghiêm ngặt đối với các xe hàng tạm nhập cảnh vào Việt Nam để chờ bốc xếp hàng hóa xuất sang Campuchia.

Tại cửa khẩu Khánh Bình (cách thủ đô Phnom Penh 82km về phía Nam), ba lực lượng gồm kiểm dịch y tế, bộ đội biên phòng và hải quan đã phối hợp chặt chẽ để hướng dẫn người điều khiển phương tiện vận chuyển phía Campuchia làm đúng quy trình gồm: khử trùng xe; kiểm tra đồ bảo hộ chống dịch của tài xế (tự trang bị); đo thân nhiệt lái xe, làm thủ tục vào bến hàng hóa trung chuyển đã thống nhất với phía Campuchia, tài xế được giám sát vào phòng cách ly; sau khi hàng hóa được bốc lên xe, phương tiện lại di chuyển về hướng cửa khẩu làm thủ tục xuất cảnh (người) và xuất khẩu hàng hóa.

COVID-19: Giao thương biên giới Campuchia-Việt Nam duy trì ổn định ảnh 2Người dân đi qua cửa khẩu. (Ảnh: Nguyễn Hùng/Vietnam+)

Theo Trung tá Trần Văn Hùng, Đội trưởng Đội Kiểm tra giám sát thuộc Trạm Kiểm soát biên phòng cửa khẩu Khánh Bình, hiện công tác kiểm dịch với người điều khiển và phương tiện vận chuyển hàng hóa qua biên giới chủ yếu do phía Việt Nam thực hiện. Hàng hóa xuất khẩu sang Campuchia đa số là đồ thủy-hải sản, thực phẩm đông lạnh và rau quả.

[Chỉ đưa hàng lên cửa khẩu Campuchia khi thống nhất quy trình kiểm dịch]

Báo cáo của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài giáp tỉnh Svay Rieng của Campuchia cho biết hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại khu vực này diễn ra theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về kiểm dịch, quản lý cách ly, lưu lượng phương tiện vận tải hàng hóa qua lại trung bình khoảng 300 xe/ngày.

COVID-19: Giao thương biên giới Campuchia-Việt Nam duy trì ổn định ảnh 3(Ảnh: Nguyễn Hùng/Vietnam+)

Phát biểu trước đó với báo chí Campuchia hôm 25/3, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen khẳng định Campuchia vẫn duy trì hoạt động giao thương qua biên giới với các nước láng giềng dù biên giới đã đóng cửa với hoạt động xuất nhập cảnh của các công dân và du khách.

Tuyên bố của Thủ tướng Hun Sen đưa ra nhằm trấn an người dân Campuchia lo lắng về giá hàng tiêu dùng sẽ gia tăng sau khi toàn bộ đường biên giới với Việt Nam, Thái Lan và Lào đã đóng cửa hồi tuần trước nhằm đối phó với nguy cơ lây lan của dịch COVID-19.

COVID-19: Giao thương biên giới Campuchia-Việt Nam duy trì ổn định ảnh 4(Ảnh: Huy Hùng/Vietnam+)

Thủ tướng Hun Sen khẳng định doanh thu từ phí hải quan tại các cửa khẩu của Campuchia vẫn được duy trì từ lưu lượng hàng hóa trao đổi được vận chuyển hàng ngày qua biên giới với Việt Nam, Thái Lan và Lào.

Chiều 26/3, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen, trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thông báo, Chính phủ Việt Nam quyết định hỗ trợ Chính phủ Campuchia các trang thiết bị y tế cần thiết với trị giá 100.000 USD, ngoài hỗ trợ trực tiếp của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp cho các đối tác Campuchia; đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng cử chuyên gia y tế sang hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống dịch nếu Campuchia có yêu cầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn ba nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong ASEAN, thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất như nêu tại Tuyên bố Chủ tịch ASEAN về phòng, chống COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục