COVID-19: Phú Thọ dỡ chốt phong tỏa, cách ly y tế tại xã Tân Phương

Sau khi chốt kiểm soát dịch được gỡ bỏ, rất đông người dân và những người làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch đều có chung sự xúc động, vui mừng.
COVID-19: Phú Thọ dỡ chốt phong tỏa, cách ly y tế tại xã Tân Phương ảnh 1Lực lượng chức năng đang trực tại chốt chống dịch thuộc khu 7, xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Sau 21 ngày cách ly để phòng, chống dịch COVID-19, đúng 22 giờ 30 phút ngày 28/5, các lực lượng chức năng liên quan huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) đã tiến hành dỡ bỏ phong tỏa tại khu 7, xã Tân Phương trong tiếng vỗ tay, niềm hân hoan của hàng trăm hộ dân thuộc diện phải cách ly.

Trước đó, ngày 8/5, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Thủy quyết định phong tỏa, cách ly y tế một phần khu dân cư số 7, xã Tân Phương do ghi nhận trường hợp B.L.G (sinh năm 1979) dương tính với SARS-CoV-2. Đây là trường hợp F1 của bệnh nhân mắc COVID-19 tại ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

[Phú Thọ: Dỡ cách ly y tế tại xã Kim Đức ở thành phố Việt Trì]

Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Thủy triển khai thành lập bốn chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào khu 7, xã Tân Phương với gần 200 hộ gia đình sinh sống trong khu; thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 8/5 đến khi có quyết định dừng hoạt động; chốt hoạt động 24/24 giờ, kể cả các ngày nghỉ.

Sau khi chốt kiểm soát dịch được gỡ bỏ, rất đông người dân và những người làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch đều có chung sự xúc động, vui mừng. Người dân cam kết thực hiện việc theo dõi sức khỏe hàng ngày, khai báo y tế nếu có dấu hiệu bất thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục