Tại Brussels, tỷ lệ này là 1 trên 3. Người Italy, Pháp và Hà Lan chiếm tỷ lệ lớnnhất trong số dân ngoại kiều đang sinh sống tại Bỉ.
Cụckinh tế liên bang cho biết tính tới ngày 1/1/2010, Bỉ đã có 1.057.666 cư dânkhông có hộ chiếu Bỉ. Điều này có nghĩa là cứ 10 người thì có 1 người là người nước ngoài.
Ở độ tuổi từ 30 đến 35, con số này là 1 trên 6.Ở khu vựcFlanders của cộng đồng nói tiếng Hà Lan, tỷ lệ này là 6,4% - dưới mức trungbình của Bỉ.
Ở vùng Wallonia của cộng đồng nói tiếng Pháp tỷ lệ này là 9,5 %. Tạivùng thủ đô Brussels tỷ lệ này là 30%, tức là cứ 3 người thì có 1 người nước ngoài - rõ ràng là một trường hợp đặc biệt trong sốcác vùng tại Bỉ.
Tại các khu vực Flanders,tỉnh Limburg chiếm vị trí hàng đầu về số dân cư là người nước ngoài, mặc dù chỉ với tỷ lệ hơn 9%, tiếp theo là các tỉnh Antwerp, Flemish Brabant, EastFlanders - và West Flanders chỉ có 2,8 % người nướcngoài.
Số liệuthống kê của năm 2008 cho thấy người Italia dẫn đầu danh sách người nước ngoàisống tại Bỉ, với con số trên 169.000 người. Tiếp theo đó là người Pháp (130.000),Hà Lan (123.000), Morocco (80.000), Tây Ban Nha (42.000), Thổ Nhĩ Kỳ (40.000),Đức ( 38.000) và Ba Lan (31.000)./.