Cửa ngõ phía Đông TP.HCM chuẩn bị đón hàng loạt bệnh viện quy mô lớn

Báo cáo Việt Nam 2035 do WB và Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo cho thấy, dư địa phát triển của dịch vụ y tế tư nhân còn rất lớn, nhất là trong bối cảnh tổng chi tiêu cho y tế đang chiếm đến 5,8% GDP.
Cửa ngõ phía Đông TP.HCM chuẩn bị đón hàng loạt bệnh viện quy mô lớn ảnh 1Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức. (Ảnh minh họa)

Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân thành phố trước thực trạng ngành y tế đang quá tải vì bệnh nhân tăng lên đột biến, cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị đón hàng loạt bệnh viện quy mô lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh gồm 4 cửa ngõ: phía Tây, Tây Bắc, Nam, Đông, cửa ngõ nào cũng phát triển và có tầm quan trọng riêng. Đối với cửa ngõ phía Đông, nơi này đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ các công trình bệnh viện trọng điểm đã và đang hình thành.

Tuy nhiên, khác với 3 bệnh viện cửa ngõ của Thành phố Hồ Chí Minh mới đây được Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án từ ngân sách thành phố, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức hình thành nhờ “cú bắt tay” giữa chủ đầu tư Tập đoàn xây dựng đầu tư hạ tầng Phú Thọ (Phú Thọ Group) và thương hiệu y tế tư nhân hàng đầu Việt Nam là Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ.

Trong hơn 10 năm gần đây, Phú Thọ Group là đơn vị đã đầu tư và xây dựng thành công chuỗi bệnh viện (Bệnh viện) y tế tư nhân lớn nhất Việt Nam mang tầm quốc tế, điển hình là Bệnh viện Quốc Tế Đồng Nai, Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Vinh, Bệnh viện Mắt Quốc Tế Hoàn Mỹ Sài Gòn…

[Khởi công xây dựng bệnh viện 20 triệu USD tại Sóc Trăng]

Một nghiên cứu từ việc thống kê số liệu y tế hằng năm chỉ rõ, người Việt chi khoảng 2 tỷ USD cho việc khám chữa bệnh ở nước ngoài. Cho nên, khi bệnh viện chất lượng cao ở các khu vực cửa ngõ trong nước được thành lập chính là cơ hội lớn để các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao khẳng định thế mạnh của y tế nước nhà.

Trong mục tiêu chung của các bệnh viện chất lượng tại cửa ngõ phía đông, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức cũng không nằm ngoài định hướng là một bệnh viện hiện đại gắn với các chuyên khoa sâu cùng các trang thiết bị y khoa đồng bộ, tiên tiến bậc nhất Đông Nam Á.

Công trình bệnh viện này sau khi đi vào hoạt động, ngành y tế tại khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn là điểm nối quan trọng với hệ thống bệnh viện toàn thành phố và biến khu Đông trở thành trung tâm y tế chất lượng cao, đảm bảo nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các địa bàn lân cận.

Cửa ngõ phía Đông TP.HCM chuẩn bị đón hàng loạt bệnh viện quy mô lớn ảnh 2Với quy mô đầu tư lên đến 1.200 tỷ đồng, công trình bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức dự kiến sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2019. (Ảnh: CTV)

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức, dựa trên báo cáo Việt Nam 2035 do Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo cho thấy, dư địa phát triển của dịch vụ y tế tư nhân còn rất lớn, nhất là trong bối cảnh tổng chi tiêu cho y tế đang chiếm đến 5,8% GDP.

Cho nên, khi Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức - một bệnh viện theo chuẩn chất lượng bệnh viện khách sạn được hình thành, bài toán giải quyết vấn đề giảm tải bệnh nhân cho các bệnh viện trong khu vực nội thành không những thành công mà người tham gia khám, chữa bệnh cũng được đảm bảo chất lượng về dịch vụ y tế.

Ngoài ra, bệnh viện ra đời còn tạo điều kiện giúp đội ngũ y, bác sĩ, những người khoa học tại đây có cơ hội tiếp cận với những thiết bị y học tiên tiến, phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu.

Đại diện của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức thông tin thêm, quy mô bệnh viện gồm 500 giường bệnh theo quy chuẩn; 16 chuyên khoa gồm: chuyên khoa Nội, Ngoại, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng…

Đặc biệt, dựa trên chuyên môn và tay nghề của đội ngũ y, bác sĩ đầu ngành, các nhà khoa học và thành viên cố vấn trong hội đồng chuyên môn, bệnh viện còn định hướng tập trung mũi nhọn vào việc triển khai các liệu pháp điều trị ung thư hiện đại nhất trên thế giới.

Cửa ngõ phía Đông TP.HCM chuẩn bị đón hàng loạt bệnh viện quy mô lớn ảnh 3Khai trương Bệnh viện Mắt Quốc tế Hoàn Mỹ Sài Gòn, một dự án hợp tác giữa Phú Thọ Group và Tập đoàn Hoàn Mỹ. (Ảnh: CTV)

Bệnh Viện được khởi công xây dựng từ năm 2018 với tổng số vốn đầu tư bệnh viện lên đến 1.200 tỷ đồng. Dự kiến bệnh viện nằm ngay tại khu vực cửa ngõ của thành phố, giáp ranh TP. Dĩ An, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai sẽ đi vào hoạt động khoảng cuối năm 2019.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục