Cuba thiệt hại 20 tỷ USD vì các biện pháp trừng phạt của ông Trump

Theo một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Cuba, các biện pháp cấm vận ngày càng khắt khe của chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt với Cuba khiến quốc đảo này thiệt hại khoảng 20 tỷ USD.
Cuba thiệt hại 20 tỷ USD vì các biện pháp trừng phạt của ông Trump ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi mua sắm trên một tuyến phố ở La Habana, Cuba. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/1, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Cuba cho biết các biện pháp cấm vận ngày càng khắt khe của chính quyền Tổng thống Mỹ vừa mãn nhiệm Donald Trump áp đặt với Cuba khiến quốc đảo này thiệt hại khoảng 20 tỷ USD.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin AFP qua thư điện tử, quan chức trên cho biết dưới thời tổng thống thứ 45 của Mỹ, Cuba đã phải hứng chịu 240 biện pháp trừng phạt.

Các biện pháp này đã làm tổn hại đáng kể quan hệ song phương và tác động nghiêm trọng tới nền kinh tế Cuba. Các biện pháp trừng phạt bao gồm cấm các tàu du lịch của Mỹ dừng nghỉ ở Cuba, đưa hàng loạt công ty và chủ doanh nghiệp của Cuba vào danh sách đen, truy tố các công ty nước ngoài làm ăn với Cuba và cản trở người lao động Cuba làm việc ở nước ngoài gửi tiền về nước...

[Cuba chỉ trích các tuyên bố đe dọa hòa bình của Ngoại trưởng Mỹ]

Vị quan chức trên cũng cho rằng đây là các biện pháp có chủ đích rõ ràng gây tổn hại đời sống của người dân Cuba.

Trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Trump liên tục có các hành động gia tăng áp lực, đảo ngược các nỗ lực của Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama trong bình thường hóa quan hệ với Cuba. Đầu tháng Một này, chính quyền Trump đã đưa quốc đảo này trở lại danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, đảo ngược quyết định năm 2015 của chính quyền Tổng thống tiền nhiệm Obama loại Cuba ra khỏi danh sách này.

Quan chức trên cho biết Cuba hy vọng có các mối quan hệ tốt đẹp hơn với Mỹ dưới thời tân Tổng thống Joe Biden.

Bà nhấn mạnh ông Biden từng nói muốn đảo ngược những tổn hại mà ông Trump gây ra và Cuba "không có lý do gì để hoài nghi cam kết này"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.

Càphê đặc sản của Đắk Lắk đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Không gian giá trị quốc gia cho càphê Việt Nam

Liên kết vùng và liên kết chuỗi là con đường tất yếu để càphê Việt Nam vượt qua ngưỡng "cường quốc sản xuất" và tiến tới vị thế quốc gia kiến tạo giá trị trong chuỗi càphê toàn cầu.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.