Cuba thông qua hoạt động Đặc khu kinh tế đầu tiên

Ngày 19/9, Chủ tịch Cuba Raul Castro ký sắc lệnh quy định hoạt động Đặc khu kinh tế đầu tiên nước này, được xây ở cụm cảng Mariel.
Theo phóng viên TTXVN tại Habana, ngày 19/9, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã ký sắc lệnh quy định hoạt động của Đặc khu kinh tế đầu tiên của Cuba, được xây dựng tại cụm cảng Mariel, nằm ở phía Đông thủ đô Habana.

Chủ tịch Raul Castro cho biết quy định trên được soạn thảo dựa trên những kinh nghiệm trong nước và quốc tế và sẽ có hiệu lực chính thức kể từ ngày 1/11 tới. Theo ông, Mariel là cảng biển hiện đại và là công trình lớn nhất được xây dựng ở Cuba, do đó yêu cầu lớn nhất là Đặc khu này phải hoạt động dựa trên những nguyên tắc nghiêm ngặt và chặt chẽ.

Với tổng số vốn đầu tư khoảng 900 triệu USD, trong đó Brazil đóng góp 640 triệu USD, công trình tại khu cảng Mariel có diện tích khoảng 465km2 được xây dựng để trở thành cửa ngõ chính đối hoạt động ngoại thương của Cuba.

Đặc khu này sẽ có một cơ chế và chính sách đặc biệt để thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững thông qua thu hút đầu tư nước ngoài, đổi mới công nghệ và tập trung vào các ngành công nghiệp.

Dự kiến sau khi đưa vào khai thác, Đặc khu kinh tế Mariel có khả năng tiếp nhận khoảng 3 triệu côngtenơ/năm và tạo hàng trăm nghìn việc làm cho người dân. Khu công nghiệp này sẽ được đưa vào khai thác một phần từ cuối năm nay./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục