Cuba trình Liên hợp quốc nghị quyết độc lập cho Puerto Rico

Cuba đã trình lên Ủy ban Phi thực dân hóa của Liên hợp quốc (LHQ) dự thảo nghị quyết yêu cầu Mỹ trả độc lập cho vùng lãnh thổ Puerto Rico.
Cuba trình Liên hợp quốc nghị quyết độc lập cho Puerto Rico ảnh 1Cuba trình Liên hợp quốc dự thảo nghị quyết về độc lập cho Puerto Rico

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 18/6, Cuba đã trình lên Ủy ban Phi thực dân hóa của Liên hợp quốc dự thảo nghị quyết yêu cầu Mỹ trả độc lập cho vùng lãnh thổ Puerto Rico, bao gồm việc phân tích lịch sử lệ thuộc và hiện trạng của hòn đảo trên biển Caribe này.

Cuba nhấn mạnh tính chất Mỹ Latinh và Caribe của Puerto Rico, với bản sắc quốc gia riêng, cũng như quyền không thể xâm phạm của người dân nơi đây về tự quyết và độc lập. Dự thảo cũng bày tỏ quan ngại về việc Quốc hội Mỹ áp đặt một Hội đồng Giám sát tài chính khiến chính quyền Puerto Rico không thể thực hiện các quyền hành pháp và lập pháp trong các vấn đề tài chính, kinh tế và ngân sách hiến định, trong khi các quyền ngoại giao và quân sự vốn đã bị tước bỏ và trong bối cảnh hòn đảo này đang hứng chịu một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng sau hai trận siêu bão Irma và María.

[Tổng thống Mỹ yêu cầu thông qua khoản vay gần 5 tỷ USD cho Puerto Rico]

Đây là lần thứ 37 dự thảo nghị quyết yêu cầu độc lập cho Puerto Rico được đệ trình tại Liên hợp quốc, đa phần là do Cuba tiến hành, và nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các tổ chức, chính phủ cùng phong trào tiến bộ ở khu vực Mỹ Latinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.