Cuba và Trung Quốc thúc đẩy quan hệ song phương

Ngoại trưởng Cuba Rodriguez Parrilla và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi các biện pháp để thúc đẩy mối quan hệ song phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, ngày 7/11, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla đã tiếp kiến Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hai bên đã trao đổi các biện pháp để thúc đẩy mối quan hệ song phương, cũng như kế hoạch thu hút đầu tư nước ngoài của Cuba vào khu công nghiệp tại cảng Mariel, cách thủ đô Havana khoảng 50km về phía Tây.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng mối quan hệ đặc biệt với Cuba, đồng thời đề nghị hai bên cần phải tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trên các trường quốc tế.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng hai bên cần phải hợp tác chặt chẽ hơn nữa để vượt qua những thách thức của thời đại, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của Cuba như một cầu nối giúp Trung Quốc mở rộng quan hệ với các nước ở Mỹ Latinh và Caribe.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Rodriguez Parrilla khẳng định mối quan hệ truyền thống giữa hai nước đã vượt qua mọi thử thách của thời đại, đồng thời bày tỏ hy vọng sự hợp tác giữa Cuba và Trung Quốc sẽ tiếp tục được mở rộng hơn nữa trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế và đầu tư.

Hai bên cũng trao đổi kinh nghiệm trong việc đưa vào hoạt động các khu công nghiệp, một trong những mối quan tâm hiện nay của Cuba khi mà nước này chuẩn bị đưa vào khai thác Khu Phát triển đặc biệt tại cảng Mariel.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, các công ty của Trung Quốc rất quan tâm tham gia đầu tư vào dự án này của Cuba.

Trước đó, Ngoại trưởng Rodriguez Parrilla cũng đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị nhằm thảo luận các biện pháp thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh mối quan hệ với Cuba đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong đó hai bên đã đạt được những thỏa thuận hợp tác rất mạnh mẽ trong một số lĩnh vực.

Hai bên cũng nhất trí cho rằng Cuba và Trung Quốc có cùng chung lý tưởng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau, củng cố sự hợp tác thực tiễn và đẩy mạnh công cuộc phát triển chung.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Cuba với tổng kim ngạch trong 8 tháng đầu năm 2013 lên tới 10 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục