Cục An ninh vận tải Mỹ: Hai sân bay Việt bảo đảm an ninh hàng không

Đoàn giám sát viên an ninh hàng không Hoa Kỳ đã đánh giá sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đảm bảo tốt an ninh hàng không theo yêu cầu.
Nhân viên an ninh hàng không kiểm tra hành khách khi làm thủ tục hàng không để lên máy bay. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Nhân viên an ninh hàng không kiểm tra hành khách khi làm thủ tục hàng không để lên máy bay. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Cục Hàng không Việt Nam vừa có báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về kết quả đánh giá của Cục An ninh vận tải Hoa Kỳ (TSA) về công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng của Việt Nam sau thời gian Đoàn giám sát viên an ninh hàng không này làm việc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Đoàn giám sát viên TSA đã đánh giá công tác đảm bảo an ninh hàng không dân dụng của Việt Nam tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất theo các tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành (trong Phụ ước 17-bảo đảm an ninh hàng không) bản sửa đổi bổ sung lần thứ 17, có hiệu lực từ ngày 30/3/2020 của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Đây là chương trình đánh giá điểm xuất phát bảo đảm an ninh của TSA đối với các cảng hàng không có chuyến bay hành khách hoặc hàng hóa đến Hoa Kỳ.

Đoàn giám sát viên TSA đã thực hiện thanh sát công tác đảm bảo an ninh đối với hàng hóa của 10 hãng hàng không nước ngoài đang khai thác tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất và thanh sát công tác đảm bảo an ninh đối với hành khách của Vietnam Airlines tại Tân Sơn Nhất. Việc kiểm tra này bao gồm cả các doanh nghiệp cung ứng suất ăn, xử lý hàng hóa, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, thiết bị tàu bay theo các tiêu chuẩn của chương trình an ninh của Hoa Kỳ.

[Hoa Kỳ đánh giá công tác đảm bảo an ninh của Vietnam Airlines]

Đoàn giám sát viên TSA tiến hành đánh giá và thanh sát thông qua việc kiểm tra hồ sơ, tài liệu và phỏng vấn trực tiếp đại diện đơn vị liên quan cùng quan sát, đánh giá tại chỗ việc thực thi các biện pháp đảm bảo an ninh.

Sau 12 ngày làm việc liên tục (2-13/12/2021), Đoàn giám sát viên TSA đã thông báo sơ bộ kết quả đánh giá công tác đảm bảo an ninh hàng không theo chương trình đánh giá điểm xuất phát bảo đảm an ninh. Trong đó, các nội dung kiểm soát an ninh hàng không gồm tổ chức bảo đảm an ninh hàng không;  biện pháp phòng ngừa; quản lý ứng phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp đã được Việt Nam triển khai, đáp ứng các yêu cầu của ICAO.

Đoàn Giám sát viên TSA không đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào liên quan đến công tác đảm bảo an ninh của Việt Nam tại hai Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất đồng thời cho biết các hãng hàng không nước ngoài đều có đánh giá cao về chất lượng soi chiếu an ninh hàng không của các sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đối với hàng hóa đi Hoa Kỳ.

Đoàn giám sát viên Hoa Kỳ cũng đánh giá cao sự đồng bộ trong việc thực hiện các quy trình của các Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất và công tác hiệp đồng giữa các cơ quan trên địa bàn các cảng hàng không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục