Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát

Các thành viên của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã chấp thuận mức tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm, mức tăng nhỏ nhất kể từ tháng 3/2022, đưa lãi suất liên bang về phạm vi mục tiêu là 4,5%-4,75%.
Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát ảnh 1Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chi nhánh St. Louis James Bullard. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/2, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã công bố biên bản cuộc họp tháng 1/2023 và cho biết lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed, trong khi thị trường lao động vẫn chặt chẽ, góp phần tiếp tục gây áp lực lên tiền lương và giá cả.

Các thành viên của Fed đã chấp thuận mức tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm, mức tăng nhỏ nhất kể từ tháng 3/2022, đưa lãi suất liên bang về phạm vi mục tiêu là 4,5%-4,75%.

Biên bản nêu rõ trong ba tháng qua tốc độ tăng giá hàng hóa giảm, song lạm phát vẫn là mối đe dọa.

Các thành viên cho rằng việc tăng lãi suất là cần thiết. Mặc dù đa số đồng ý việc tăng 0,25 điểm phần trăm, nhưng một vài thành viên muốn tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm, thể hiện quyết tâm lớn hơn nữa để giảm lạm phát.

[Biên bản cuộc họp Fed gây áp lực lên giá vàng thế giới phiên 22/2]

Sau cuộc họp, các quan chức Fed cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác ngay cả khi các dữ liệu lạm phát gần đây đáng khích lệ.

Trả lời phỏng vấn của CNBC ngày 22/2, Chủ tịch Fed khu vực St. Louis James Bullard tin tưởng việc tăng lãi suất cao hơn, sớm hơn sẽ hiệu quả hơn.

Tuy nhiên theo ông thì ngay cả khi thúc đẩy chính sách ngắn hạn tích cực hơn thì mức lãi suất cao nhất hoặc cuối cùng nên ở khoảng 5,375%, phù hợp với giá cả thị trường.

Các dữ liệu kinh tế tháng 1/2023 cho thấy lạm phát đang giảm với tốc độ thấp hơn so với mức đỉnh vào mùa Hè năm 2022 nhưng tốc độ này vẫn đang tăng lên. Thị trường lao động nóng cho thấy việc Fed tăng lãi suất vẫn chưa tác động vào phần lớn nền kinh tế.

Thị trường dự báo sẽ có khả năng tăng thêm 0,25 điểm phần trăm nữa vào tháng 3/2023, sau đó là một vài lần nữa để đưa lãi suất quỹ lên mức cao nhất là 5,25% -5,5%.

Nếu lãi suất rơi vào khoảng giữa của mục tiêu đó, thì sẽ là mức lãi suất cao nhất kể từ năm 2001. Thị trường cũng lo ngại nếu Fed tăng lãi suất quá nhanh hoặc quá cao có thể sẽ đẩy nền kinh tế rơi vào suy thoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục