Cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak tuyên bố trở lại chính trường

Cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak tuyên bố hoạt động chính trị trở lại sau bảy năm về nghỉ, đồng thời cho biết ông đã thành lập một chính đảng mới nhưng chưa tiết lộ tên đảng của mình.
Cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak tuyên bố trở lại chính trường ảnh 1Cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak. (Nguồn: AFP)

Ngày 26/6, cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak tuyên bố hoạt động chính trị trở lại sau bảy năm về nghỉ, đồng thời cho biết ông đã thành lập một chính đảng mới nhưng chưa tiết lộ tên đảng của mình.

Phóng viên TTXVN tại Israel cho biết ông Barak đưa ra tuyên bố trên vào thời điểm Israel đang chuẩn bị cho bầu cử quốc hội lần thứ hai diễn ra vào ngày 17/9, tới sau khi Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu không thể thành lập được một chính phủ liên minh sau cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 9/4 vừa qua.

[Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cân nhắc hủy cuộc bầu cử lại]

Trước đó, ông Barak từng nhiều lần chỉ trích Thủ tướng Netanyahu liên quan đến cáo buộc tham nhũng, cho rằng vị thủ tường đương nhiệm không còn thích hợp để tiếp tục đảm nhiệm vị trí hiện nay.

Ông Barak năm nay 77 tuổi, từng nắm giữ các cương vị Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng của Israel. Sau khi tuyên bố trở lại chính trường, ông đã kêu gọi các chính đảng tại Israel cùng ông tạo ra sự thay đổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục