Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cân nhắc hủy cuộc bầu cử lại

Hồi đầu tháng Tư vừa qua, Israel đã tổ chức tổng tuyển cử và đảng Likud chỉ giành được 35 trong tổng số 120 ghế của Quốc hội, không thể tự đứng ra thành lập chính phủ.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cân nhắc hủy cuộc bầu cử lại ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 25/6, phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, với tư cách người đứng đầu đảng Likud, cho biết đang cân nhắc việc hủy bỏ cuộc bầu cử lại dự kiến được tổ chức vào ngày 17/9 tới.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Tel Aviv, hồi đầu tháng Tư vừa qua, Israel đã tổ chức tổng tuyển cử và đảng Likud chỉ giành được 35 trong tổng số 120 ghế của Quốc hội, không thể tự đứng ra thành lập chính phủ.

Đến nay, Thủ tướng Netanyahu vẫn thất bại trong việc thành lập chính phủ liên minh đa số cầm quyền.

Trong cuộc bầu cử vừa qua, các đảng cánh hữu đã giành được tổng cộng 65 ghế, song cựu Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman, lãnh đạo đảng Yisrael Beiteinu, đã từ chối tham gia liên minh, dẫn đến việc Quốc hội phải bỏ phiếu giải tán và tiến hành bầu cử lại.

Mặc dù vậy, theo yêu cầu của nhiều nghị sỹ, Chủ tịch Quốc hội Yuli Edelstein đã đề xuất hủy bỏ các cuộc bầu lại do chi phí quá cao, ước tính khoảng 557 triệu USD.

Tuy nhiên, động thái trên chỉ có thể thực hiện được nếu Thủ tướng Netanyahu có thể đạt được thỏa thuận với các bên khác để thành lập chính phủ liên minh.

Do cuộc khủng hoảng với lãnh đạo đảng Yisrael Beiteinu, Thủ tướng Netanyahu có thể sẽ phải đạt được thỏa thuận với đảng trung tả "Xanh-Trắng" cũng giành được 35 ghế trong quốc hội.

Nhiệm vụ này được dự báo là sẽ không đơn giản, do đảng Xanh-Trắng trước đó tuyên bố sẽ không tham gia chính phủ liên minh được Thủ tướng Netanyahu lãnh đạo, do các cáo buộc tham nhũng nhằm vào ông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.