Cựu Tổng thống Nam Phi được trao giải Nobel Hòa bình qua đời

Cựu Tổng thống FW de Klerk-người từng nhận giải Nobel Hòa bình cùng cố Tổng thống Nelson Mandela, tôn vinh những nỗ lực đấu tranh cho hòa bình và thiết lập nền dân chủ ở Nam Phi vừa qua đời ở tuổi 85.
Cựu Tổng thống Nam Phi được trao giải Nobel Hòa bình qua đời ảnh 1Cựu Tổng thống Nam Phi FW de Klerk. (Nguồn: AFP)

Ngày 11/11, Quỹ FW de Klerk Foundation thông báo cựu Tổng thống Nam Phi FW de Klerk, nhà lãnh đạo cuối cùng của Nam Phi trong thời Apartheid, đã qua đời ở tuổi 85.

Thông báo nêu rõ cựu Tổng thống Nam Phi FW de Klerk đã qua đời tại tư gia vào sáng cùng ngày sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư.

Ông từng nhận giải Nobel Hòa bình cùng cố Tổng thống Nelson Mandela, tôn vinh những nỗ lực đấu tranh cho hòa bình và thiết lập nền dân chủ tại Nam Phi.

[Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela qua đời]

Ông FW de Klerk đã lãnh đạo Chính phủ Nam Phi trong giai đoạn từ năm 1989-1994. Trên cương vị này, ông đã tiến hành nhiều cải cách, bãi bỏ các đạo luật phân biệt chủng tộc, từng bước xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid tại quốc gia này.

Việc ông trả tự do cho những tù nhân da màu, trong số đó có cố Tổng thống Nelson Mandela, hợp pháp hóa đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) và thương lượng để ANC từ bỏ phương pháp đấu tranh bạo động mà chuyển sang đấu tranh dân chủ, hòa bình cũng như lập hiến pháp mới, đã làm thay đổi cả đất nước Nam Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục