Đã bắt được kẻ sát hại nữ công nhân trong khu công nghiệp ở Bắc Ninh

Hung thủ sát hại nữ công nhân tại Khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn (thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Khu đô thị Ecopark, tỉnh Hưng Yên.
Đã bắt được kẻ sát hại nữ công nhân trong khu công nghiệp ở Bắc Ninh ảnh 1Đối tượng Lê Văn Thảo sau khi bị bắt giữ. (Nguồn: Công an nhân dân)

Tối 21/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Thảo, sinh năm 1975, trú ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, hung thủ sát hại nữ công nhân tại Khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn (thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) vào tối 20/4.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 20/4, tại cổng Công ty trách nhiệm hữu hạn Seojin, thuộc khu vực lô J5, Khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn đã xảy ra một vụ án mạng. Một phụ nữ bị đâm nhiều nhát vào người và tử vong tại chỗ. Đối tượng gây án đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an thành phố Từ Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh khám nghiệm, điều tra vụ việc. Nạn nhân được xác là chị N.T.H. (sinh năm 1990, là công nhân).

[Hà Giang: Án mạng trong một gia đình khiến 3 người thương vong]

Ngay trong đêm 20/4, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cùng với Công an thành phố Từ Sơn khẩn trương truy vết, quyết tâm bắt giữ hung thủ sớm nhất.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân N.T.H. và Lê Văn Thảo có mối quan hệ tình cảm với nhau dù cả hai đều đã có gia đình. Do mâu thuẫn nên Thảo đã ra tay sát hại dã man chị H rồi bỏ trốn.

Chiều 21/4, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Lê Văn Thảo tại Khu đô thị Ecopark (tỉnh Hưng Yên) và đang di lý đối tượng về Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục