Đã có tổng cộng 54 người chết trong vụ tai nạn tàu hỏa ở Đài Loan

Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn đường sắt ở Hoa Liên tiếp tục tăng lên do có nhiều người trong tình trạng nguy kịch; hiện Trung Quốc đại lục và Nhật Bản đã đề nghị giúp đỡ khắc phục hậu quả.
Đã có tổng cộng 54 người chết trong vụ tai nạn tàu hỏa ở Đài Loan ảnh 1Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/4, đài truyền hình TVBS cho biết, số người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu hỏa ở phía Đông Đài Loan (Trung Quốc) đã lên đến 54, trong khi 156 người bị thương và nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch. Đây là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất tại Đài Loan trong 4 thập kỷ trở lại đây.

Vụ tai nạn xảy ra ở thành phố Hoa Liên, với nguyên nhân được cho là xuất phát từ một chiếc xe tải đỗ không đúng vị trí đã trôi về phía đường ray rồi va chạm với đoàn tàu cao tốc khiến các toa tàu bị trật đường ray. Theo nhà chức trách địa phương, vụ việc đã khiến hệ thống đường sắt bị hư hại và sẽ mất khoảng 7 ngày để sửa chữa.

Chính phủ Trung Quốc đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn tàu hỏa tại vùng lãnh thổ Đài Loan. Người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc, ông Mã Hiểu Quang cho biết Trung Quốc đại lục đang rất quan tâm đến công tác cứu hộ các nạn nhân.

Cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản tuyên bố nước này sẵn sàng hỗ trợ Đài Loan nếu được đề nghị. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato cũng gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và sẵn sàng giúp đỡ.

[Vụ tai nạn tàu hỏa Đài Loan: Ít nhất 36 người thiệt mạng]

Các hình ảnh hiện trường cho thấy phần phía trước của đoàn tàu nằm bên ngoài đường hầm, những người mắc kẹt trong các toa tàu bên trong đường hầm đang được sơ tán ra ngoài. Đến chiều 2/4, nhà chức trách Đài Loan xác nhận không còn ai bị mắc kẹt bên trong các toa tàu.

Vụ tai nạn xảy ra ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Thanh minh khi nhu cầu đi lại bằng đường bộ và đường sắt tại Đài Loan tăng cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục