Với những cách làm sáng tạo, đầy trách nhiệm trong "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc, thành phố Đà Nẵng đang hoàn thành mục tiêu làm mới và sửa chữa trên 500 ngôi nhà cho đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra trong những tháng cuối năm 2025, đảm bảo đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ổn định chỗ ở an toàn và tái thiết sinh kế bền vững cho đồng bào.
Nhà nước và cộng đồng cùng hỗ trợ
Trong các trận mưa lũ, gây sạt lở núi và lũ quét vào cuối năm 2025, Trà Tân, Trà Linh, Trà Leng, Hùng Sơn… là những xã vùng sâu, vùng xa của thành phố Đà Nẵng bị thiệt hại nặng về tài sản, cơ sở hạ tầng và nhà ở của đồng bào.
Tại Trà Tân, ngay sau khi mưa lũ đi qua, cùng với nhiệm vụ không để hộ dân nào thiếu đói, thiếu chỗ ở, thiếu nhu yếu phẩm, xã đã tích cực vào cuộc thực hiện Công điện số 234/CD-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động, triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra.
Để xây mới 18 ngôi nhà bị hư hại hoàn toàn, Ủy ban Nhân dân xã Trà Tân ban hành kế hoạch triển khai "Chiến dịch Quang Trung" hỗ trợ xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn, gắn với nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, từng tổ chức chính trị của địa phương; phân công từng cán bộ chủ chốt chịu trách nhiệm tại từng địa bàn cụ thể, để đôn đốc tiến độ sửa chữa và làm mới nhà ở cho đồng bào.
Ngoài số tiền hỗ trợ theo quy định của Nhà nước, kinh phí hỗ trợ của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, nguồn đối ứng là số tiền nhận của các tổ chức, cá nhân trao tặng, xã Trà Tân còn huy động cộng đồng và lực lượng tại chỗ đóng góp ngày công lao động, vật liệu tại chỗ để tập trung thi công làm mới, sửa chữa, bàn giao cho người dân sử dụng đúng theo kế hoạch đã đề ra.
18 ngôi nhà được làm mới cho người dân đều được bố trí ở nơi cách xa khu vực nguy hiểm, nơi có khả năng sạt lở, lũ quét... nhằm ổn định đời sống. Từ đó, giúp người dân có nơi ở an toàn, lâu dài, từng bước khôi phục sinh kế lâu dài - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Tân Lê Minh Chiến cho biết.
Tại xã Trà Leng, để làm mới 12 ngôi nhà bị hư hại hoàn toàn, ngoài số tiền hỗ trợ cho mỗi nhà 40 triệu đồng theo Nghị định số 20 của Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng hỗ trợ cho các hộ có nhà làm mới 60 triệu đồng, Qũy Thiện Tâm hỗ trợ 60 triệu đồng. Cùng đó là nguồn kinh phí đối ứng của người dân và sự giúp đỡ thêm về ngày công lao động của cộng đồng, nhất là của cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 5 - Điện Bàn và Trung đoàn 885 - Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Leng Nguyễn Hải Đồng cho biết, ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức đoàn thể, trong thời gian qua xã Trà Leng đã tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư, thực hiện có hiệu quả phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, cùng hỗ trợ.
Trong cộng đồng, ai có gì giúp nấy, người hỗ trợ ngày công lao động, người giúp vật tư, vật liệu tại chỗ, trên cơ sở đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng tiến độ để xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho đồng bào. Với cách làm này, xã Trà Leng sẽ hoàn thành việc sửa chữa và làm lại nhà ở mới đúng theo kế hoạch đề ra.
Thần tốc trong thời bình
Thần tốc thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” làm lại nhà ở mới và sửa chữa nhà bị hư hại nặng cho đồng bào, cùng với việc phân công nhiệm vụ cụ thể, thành viên Ban lãnh đạo chịu trách nhiệm phụ trách từng địa bàn cụ thể để trực tiếp chỉ đạo tổ chức hỗ trợ xây dựng lại và sửa chữa nhà cho các hộ dân bị thiệt hại về nhà ở do thiên tai đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng tiến độ theo yêu cầu.
Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa-xã hội tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã đưa ra một số thiết kế nhà mẫu theo phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của người dân bản địa để người dân chủ động lựa chọn mẫu phù hợp với khả năng huy động nguồn lực và có khả năng ứng phó với thiên tai rồi bàn giao cho đơn vị thi công chủ lực là cán bộ chiến sỹ Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 5-Điện Bàn và Trung đoàn 885 - Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng.
Trung tá Nguyễn Viết Bình - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5-Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng, chia sẻ ngay sau khi nhận mặt bằng địa điểm thi công, cán bộ chiến sỹ các đơn vị tham gia hỗ trợ đồng bào Trà Leng khôi phục nhà ở đã vào cuộc với phương châm thần tốc, liên tục, bảo đảm hoàn thành theo tiến độ đã đề ra.
“Đơn vị của chúng tôi có 45 cán bộ, chiến sỹ được cấp trên giao nhiệm vụ về hỗ trợ đồng bào xã Trà Leng làm lại nhà ở trong 'Chiến dịch Quang Trung' thần tốc. Để tiết kiệm thời gian, đơn vị chúng tôi chia làm 2 tổ công tác, đóng quân tại những vị trí gần nơi chính quyền địa phương bàn giao mặt bằng làm nhà mới để thuận lợi hơn trong việc triển khai làm nhà cho bà con" - ông Bình cho hay.
Thời tiết không thuận lợi, việc vận chuyển các loại vật liệu xây dựng từ chỗ xe ôtô tập kết đến nơi xây nhà cho bà con khá xa nhưng anh em đều rất vui vì đã góp một phần sức lực của mình trong việc khôi phục lại nhà ở, ổn định đời sống cho đồng bào sớm được ngày nào mừng ngày đó.
Theo quan sát của phóng viên, để vận chuyển vật liệu đến nơi xây dựng, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị tham gia tái thiết nhà ở cho đồng bào xã Trà Leng cõng từng bao ximăng, khiêng từng tấm lợp, gùi từng sọt gạch từ nơi phương tiện cơ giới tập kết hàng mấy trăm mét để vận chuyển đến vị trí xây dựng nhà ở mới. Gạch và cát, sỏi phục vụ xây dựng nhà, được cán bộ, chiến sỹ các đơn vị cho vào bao tải và lội trong bùn đất nhão nhoẹt dưới trời mưa để vận chuyển đến nơi xây dựng.
Trong khi tốp chiến sỹ này đang vận chuyển vật liệu từ nơi xe ôtô tập kết đến nơi xây dựng, cách đó không xa, một tốp cán bộ chiến sỹ khác của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5-Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng đang dỡ dọn những ngôi nhà bị hư hại hoàn toàn, vận chuyển những vật liệu còn tận dụng được đến vị trí làm nhà mới. Ở chỗ khác, từng tốp cán bộ chiến sỹ, chuyền tay nhau khiêng các đồ dùng trong những ngôi nhà bị hư hại nặng để lấy chỗ sửa chữa nhà ở cho đồng bào. Công việc cứ thế trôi qua dưới trời mưa.
“Hơn một tháng qua, thời tiết ở Trà Leng không thuận lợi, mưa rả rích kéo dài từ sáng đến chiều. Song cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang và lực lượng tại chỗ vẫn miệt mài cõng từng bao cát, từng bao gạch, khiêng từng tấm lợp để làm lại nhà ở cho gia đình tôi và bà con trong thôn, nên ai cũng cảm động và biết ơn. Chỉ có Đảng, Nhà nước ta mới quan tâm sâu sắc đến cuộc sống của đồng bào được như vậy," ông Hồ Văn Lên, dân tộc Ca Dong ở nóc ông Anh, xã Trà Leng thay mặt bà con nói lời cảm ơn./.
Chiến dịch Quang Trung: Những mái ấm ở vùng đất D’ran sau trận mưa lũ lịch sử
Những ngày qua, các lực lượng thuộc Quân khu 7 với hơn 300 cán bộ, chiến sỹ tranh thủ ngày, đêm xây dựng và sửa chữa 41 căn nhà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn xã D’ran.