Đa số người Đức bày tỏ lo ngại thiếu khí đốt vào mùa Đông

Theo một cuộc khảo sát do tổ chức Civey thực hiện cho báo Spiegel, gần 2/3 số người Đức được hỏi lo ngại các hộ gia đình sẽ không có đủ khí đốt trong mùa Đông lạnh giá tới.
Đa số người Đức bày tỏ lo ngại thiếu khí đốt vào mùa Đông ảnh 1Đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 tại Lubmin, Đức, ngày 8/3/2022. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Gần 2/3 số người Đức được hỏi bày tỏ lo ngại rằng nguy cơ thiếu khí đốt vào mùa Đông có thể ảnh hưởng đến các hộ gia đình, tuy nhiên đa số ý kiến đều bác bỏ việc khai thác khí đốt bằng công nghệ thủy lực bẻ gãy, còn gọi là fracking.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, do đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1) đang ngừng hoạt động để bảo dưỡng định kỳ nên khí đốt không được vận chuyển từ Nga tới Đức qua đường ống chạy qua biển Baltic này, tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu công ty Gazprom của Nga có vận hành đường ống bình thường trở lại vào ngày 21/7 sau 10 ngày bảo dưỡng hay không.

Theo một cuộc khảo sát do tổ chức Civey thực hiện cho báo Spiegel, gần 2/3 số người Đức được hỏi lo ngại các hộ gia đình sẽ không có đủ khí đốt trong mùa Đông lạnh giá tới. Kết quả khảo sát cho thấy có 63% số ý kiến được hỏi bày tỏ rất lo ngại hoặc khá lo ngại về nguồn cung khí đốt cho các hộ gia đình trong mùa Đông tới, trong khi 26% có ý kiến ngược lại.

[Đức cảnh báo giá khí đốt có thể tăng gấp 3 lần trong năm tới]

Đặc biệt, theo khảo sát, số phụ nữ lo ngại nguy cơ thiếu khí đốt trong mùa Đông nhiều hơn so với nam giới với tỷ lệ tương ứng là 67% và 58%. Bộ trưởng Kinh tế liên bang Đức Robert Habeck đã kêu gọi tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh hiện nay, đồng thời cảnh báo về khả năng thiếu khí đốt vào mùa Đông, song theo ông Habeck, trong trường hợp như vậy, trái với các ngành công nghiệp, người tiêu dùng tư nhân và các cơ sở hạ tầng quan trọng vẫn cần được bảo vệ đặc biệt.

Ông cảnh báo cần phải lưu ý tới những hậu quả do việc gián đoạn sản xuất công nghiệp kéo dài và Chính phủ Đức có thể phải đề ra các quy định về việc sử dụng năng lượng, chẳng hạn như thông số về nhiệt độ sưởi tối đa cho phép.

Bất chấp nguy cơ thiếu khí đốt trong thời gian tới, đa số người dân Đức được hỏi vẫn phản đối việc sử dụng công nghệ fracking gây tranh cãi để sản xuất khí đốt. Công nghệ này hiện bị cấm trên toàn nước Đức, nhưng trong bối cảnh khủng hoảng về năng lượng hiện nay, nhiều ý kiến kêu gọi xem xét sử dụng phương pháp này.

Cũng theo kết quả khảo sát trên, có 55% số ý kiến cho rằng Đức nên tiếp tục cấm sử dụng công nghệ fracking, trong khi 34% số ý kiến ủng hộ. Số người ủng hộ đảng Xanh và đảng Cánh tả chiếm phần lớn trong các ý kiến phản đối công nghệ fracking, trái với quan điểm của phần lớn người ủng hộ đảng Dân chủ tự do (FDP)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục