Đã tìm thấy thi thể công nhân Nhà máy thủy điện Lào Cai bị mất tích

Chiều 27/5, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể công nhân Nhà máy thủy điện Thải Giàng Phố bị đuối nước sau khi trượt chân xuống đập tràn suối ở thôn Chỉu Cái, xã Na Hối, huyện Bắc Hà vào ngày 24/5.
Đã tìm thấy thi thể công nhân Nhà máy thủy điện Lào Cai bị mất tích ảnh 1Con suối nơi xảy ra vụ tai nạn. (Nguồn: baolaocai)

Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm dọc theo hai bên suối, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 27/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể công nhân Nhà máy thủy điện Thải Giàng Phố bị đuối nước sau khi trượt chân xuống đập tràn suối tại thôn Chỉu Cái, xã Na Hối, huyện Bắc Hà vào ngày 24/5.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy cách điểm xảy ra tai nạn gần 400 m về phía hạ lưu. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê an táng theo phong tục. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn huyện Bắc Hà đã đến thăm hỏi, động viên và trao 18 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân.

[Lào Cai: Trượt chân ngã xuống suối, một công nhân mất tích]

Nạn nhân là anh N.Q.K, sinh năm 2002, dân tộc Kinh, thường trú tại tổ dân phố Bắc Hà 3, thị trấn Bắc Hà. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 24/5, anh K. đi làm ca, không may bị trượt chân ngã xuống suối khu vực đập tràn nhà máy thủy điện mất tích. Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài khiến nước trong các hồ thủy điện dâng cao, nước chảy xiết.

Sau khi sự việc xảy ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà Chu Thị Dương dẫn đầu đoàn công tác đã đến hiện trường xảy ra vụ việc, động viên các lực lượng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục