Đặc phái viên LHQ thảo luận về khủng hoảng Syria

Ngày 24/12, đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn Arập về vấn đề Syria và Tổng thống Syria đã có cuộc thảo luận tại Damascus.
Ngày 24/12, đặc phái viên chung của Liên hợpquốc và Liên đoàn Arập (AL) về vấn đề Syria, ông Lakhdar Brahimi đã có cuộc thảoluận với Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại thủ đô Damascus.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, đặc phái viên quốc tế Brahimi chobiết ông đã trao đổi với Tổng thống Assad về những cách thức nhằm chấm dứt cuộckhủng hoảng Syria cũng như bày tỏ quan điểm riêng của mình về cách giải quyết.

Tuy nhiên, ông Brahimi không nêu rõ chi tiết kế hoạch mới của mình mà chỉnhận định tình hình tại Syria vẫn rất đáng lo ngại.

Đặc phái viên Brahimi cũng mạnh mẽ bác bỏ những tin đồn gần đây rằng Tổngthống Assad không muốn gặp ông hay đã cố tình trì hoãn chuyến thăm này.

Ông Brahimi bày tỏ hy vọng tất cả các bên trong cuộc khủng hoảng Syria cóthể đạt được thỏa thuận để chấm dứt xung đột đẫm máu đã kéo dài 21 tháng qua ởquốc gia Trung Đông này.

Ngày 23/12, đặc phái viên Brahimi đã từ Lebanon đến Syria trong chuyếnthăm không báo trước. Kể từ khi được bổ nhiệm làm đặc phái viên quốc tế về Syriahồi tháng 9 vừa qua, ông Brahimi đã nhiều lần đến quốc gia Trung Đông này, songvẫn chưa thực sự đạt được bước tiến khả quan trong nỗ lực dàn xếp chấm dứt khủnghoảng, chủ yếu do các bên xung đột chưa sẵn sàng đàm phán.

Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn tại Syria. Hãng thông tấn SANA đưatin vụ bạo lực tại thị trấn Halfaya, thuộc tỉnh miền Trung Hama làm hơn 60 ngườithiệt mạng là do một "nhóm khủng bố" đã tấn công thị trấn và tàn sát người dân.

[SOHR: Không kích tại Syria làm hơn 60 người chết]

Theo SANA, quân chính phủ đã can thiệp và tiêu diệt, làm bị thương nhiềuđối tượng khủng bố. SANA tố cáo sau đó những đối tượng khủng bố đã ghi hình vàphát tán hòng cáo buộc quân đội Syria gây ra vụ việc trong bối cảnh đặc pháiviên quốc tế Brahimi đang có mặt tại Damascus.

Còn phe đối lập Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) đổ lỗi cho cộng đồng quốc tếphải "chịu trách nhiệm" về vụ thảm sát này khi đã "không ủng hộ người dânSyria."

Trong một động thái khác, ngày 24/12, Nga nhấn mạnh sẽ là "tự sát chínhtrị" cho chính quyền của Tổng thống Syria Assad nếu họ sử dụng vũ khí hóa họcchống lại phe chống đối.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Tổng thống Assad đã nhiều lần bảođảm với Mátxcơva rằng ông không có kế hoạch về một vụ tấn công như vậy./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục